12:14 23/12/2014

Syria lên án Israel gia nhập liên minh chống nước này

Thủ tướng Syria Wael al-Halqi cho biết Israel vừa gia nhập liên minh chống chính quyền Damascus, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar.

Thủ tướng Syria Wael al-Halqi cho biết Israel vừa gia nhập liên minh chống chính quyền Damascus, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Iran ngày 22/12, Thủ tướng al-Halqi cho rằng vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Qatar và Jordan tại Syria là "không mang tính xây dựng". Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng quân đội và nhân dân Syria sẽ sớm quét sạch những kẻ khủng bố khỏi đất nước và "năm 2015 sẽ là một năm quyết định đối với tương lai Syria".

Thủ tướng Syria Wael al-Halqi.


Các nguồn tin khu vực cho biết, trong hai năm trở lại đây, các viện trợ tài chính và vũ khí cho các nhóm khủng bố và cực đoan tại Syria được cho là diễn ra một cách công khai. Hồi tháng 10 vừa qua, một số tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng bị bắt giữ ở miền bắc Syria đã khai nhận rằng IS được hỗ trợ về tài chính và vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia, đồng thời nhiều công dân hai nước này và một số quốc gia Arab khác đã gia nhập lực lượng IS.

Theo kết quả nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), cuộc nội chiến tại Syria và sự trỗi dậy của IS trong thời gian qua đã gây thiệt hại hơn 35 tỷ USD cho nền kinh tế của 6 nước trong khu vực.

Kết quả trên được WB công bố sau khi đánh giá những tác động trực tiếp và gián tiếp từ cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua tại Syria, cũng như việc IS nổi lên giành quyền kiểm soát nhiều vị trí quan trọng tại Syria và Iraq, đối với nền kinh tế các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Liban, Jordan, Iraq và Ai Cập.

Trong số các nước trên, Liban được cho là chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ các cuộc xung đột tại Syria và Iraq. Truyền thông Liban ngày 22/12 dẫn lời Bộ trưởng các vấn đề xã hội Rashid Derbas cho biết nền kinh tế nước này thiệt hại hơn 20 tỷ USD, trong khi thu nhập bình quân đầu người giảm đến 11% kể từ khi nổ ra xung đột tại Syria hồi năm 2011. Theo ông Derbas, việc 1,1 triệu người Syria đang tị nạn tại nước này đã buộc chính phủ phải thay đổi các kế hoạch về đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như chi trả cho các nhu cầu phát sinh của người tị nạn.

Theo ước tính của Ngân hàng Trung ương Liban, với số người tị nạn Syria chiếm tới 25% dân số, mỗi năm Lebanon sẽ phải tiêu tốn thêm khoảng 4,5 tỷ USD. Trong khi đó, một nghiên cứu của WB khẳng định nền kinh tế Liban sẽ chịu thiệt hại trực tiếp khoảng 1 tỷ USD và thiệt hại gián tiếp 3,5 tỷ USD mỗi năm.


TTXVN/Tin tức