11:07 07/11/2012

Syria lại chìm trong bạo lực sau ngày đẫm máu

Ngày 6/11, thủ đô Damascus của Syria tiếp tục rung chuyển với hai vụ đánh bom bằng ô tô, một ngày sau khi gần 250 người thiệt mạng do giao tranh và đánh bom trong làn sóng bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng trước thất bại.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR - trụ sở tại Anh), ngày 6/11, thủ đô Damascus của Syria tiếp tục rung chuyển với hai vụ đánh bom bằng ô tô, một ngày sau khi gần 250 người thiệt mạng do giao tranh và đánh bom trong làn sóng bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng trước thất bại.

 

Một vụ đánh bom xe xảy ra lúc rạng sáng ở khu vực Mudamiya gần Damascus, gây nhiều thương vong và thiệt hại vật chất. Vụ thứ hai nhằm vào ngoại ô phía Nam thủ đô là Sayyida Zeinab.

 

Hiện trường vụ đánh bom ở Damascus hôm 5/11 làm 4 người chết và hàng chục người bị thương. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Trong khi đó, quân chính phủ tiếp tục các đợt không kích ở vùng Damascus, tỉnh miền Bắc Aleppo, thành phố miền Đông Deir Ezzor cũng như thị trấn Maaret al-Numan ở tỉnh Đông Bắc Idlib, nơi bị quân chống đối chiếm đóng gần một tháng trước.

 

Theo thống kê ban đầu của SOHR, số người thiệt mạng tại Syria trong ngày 6/11 là 30 người với phân nửa là dân thường. Tổ chức này trước đó cho biết ngày 5/11 là ngày đẫm máu với gần 250 người thiệt mạng mà riêng ở tỉnh miền Trung Hama, một vụ đánh bom xe nhằm vào những tay súng ủng hộ chế độ đã làm 50 người thiệt mạng.

 

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Syria đang diễn biến phức tạp khi quân chính phủ tập trung vào không kích còn lực lượng đối lập thực hiện nhiều vụ đánh bom gây thương vong lớn, ngày 6/11, phát biểu tại Jordan (Gioócđani), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng quân chống đối ở Syria đang sở hữu khoảng 50 tên lửa vác vai Stinger.

 

Theo ông Lavrov, Nga được biết quân chống đối đã tiếp nhận số tên lửa trên từ bên ngoài để bắn phá máy bay chiến đấu của quân chính phủ. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: "Những bên cung cấp vũ khí cho phe đối lập đang phân phát các tổ hợp không vì mục đích phòng vệ. Có thông tin đã được xác định rằng trên lãnh thổ Syria hiện nay có hơn 50 tên lửa Stinger". Hồi tháng 10, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Nikolai Makarov, nói rằng quân chống đối Syria đã có được tổ hợp tên lửa vác vai, trong đó có tên lửa Stinger, do Mỹ sản xuất, song cho biết hiện chưa rõ số vũ khí này do ai cung cấp.

 

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết ông đã gặp cựu Thủ tướng Syria Riad Hijab, người đào tẩu san Jordan hồi tháng 8, cùng một số thành viên phe đối lập Syria cũng đang cư trú tại đây. Theo ông Lavrov, các cuộc thảo luận này là nỗ lực nhằm chấm dứt đổ máu và bảo vệ dân thường tại Syria.

 

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng Nga không ủng hộ những kêu gọi lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nga tin tưởng rằng đối thoại là cách thức để chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria. Ông Lavrov yêu cầu phe đối lập tại Syria cần thông qua đối thoại để giải quyết vấn đề. Ông cảnh báo nếu phe đối lập bỏ qua cách thức này, chỉ chờ đợi lật đổ chế độ thì sẽ dẫn đến nhiều thương vong hơn nữa.

 

Trong một động thái khác, trả lời phỏng vấn truyền hình Al-Arabiya (Arập Xêút) ngày 6/11, Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng nếu được đề nghị, ông sẽ tán thành việc cho Tổng thống Syria  al-Assad "một lối thoát an toàn" để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 18 tháng qua ở quốc gia Trung Đông này. Thủ tướng Cameron nói thêm rằng sẽ không "đề nghị với ông ta (Tổng thống  al-Assad) một kế hoạch lưu vong tới Anh" nhưng nếu ông  al-Assad muốn ra đi thì điều đó "có thể được thu xếp".

 

 

TTXVN/Tin tức