12:10 17/12/2014

Syria kêu gọi sự hỗ trợ của Iran trong tái thiết đất nước

Trong chuyến thăm chính thức Iran, ngày 16/12, Thủ tướng Syria Wael Nader Al-Halqi đã kêu gọi các công ty Iran tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng tại Syria để phục vụ quá trình tái thiết đất nước.

Trong chuyến thăm chính thức Iran, ngày 16/12, Thủ tướng Syria Wael Nader Al-Halqi đã kêu gọi các công ty Iran tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng tại Syria để phục vụ quá trình tái thiết đất nước.


Syria đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do các cơ sở hạ tầng bị chiến tranh tàn phá.


Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Al-Halqi đã thảo luận với giới lãnh đạo Iran về các cách thức đảm bảo các sản phẩm dầu của Iran tới được thị trường Syria dễ dàng nhằm tránh tình trạng khan hiếm nhiên liệu tại Syria, đặc biệt để đáp ứng nhu cầu sưởi ấm của người dân trong mùa Đông này. Hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận nhằm cải thiện dòng hàng hóa của Iran vào các thị trường Syria, đồng thời khẳng định sẽ mở rộng hợp tác trong các dự án giao thông vận tải và điện năng.


Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Phó Tổng thống thứ nhất Iran Es'haq Jahangiri, Thủ tướng Al-Halqi đánh giá cao Chính phủ Iran vì "những đóng góp thiết thực cho Syria trong thời gian qua". Ông cũng chuyển thư của Tổng thống Syria Bashar Al Assad tới lãnh tụ Hồi giáo Iran Ali Khamenei và Tổng thống Hassan Rouhani kêu gọi tăng cường hợp tác song phương. Về phần mình, Phó Tổng thống thứ nhất Iran Jahangiri cũng khẳng định Tehran sẽ kiên trì giúp đỡ Syria tái thiết đất nước.


Trước đó, ông Al-Halqi cũng hội đàm với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và đại diện của lãnh tụ Hồi giáo Khamenei tại Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Shamkhani để bàn về thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia trên nhiều cấp độ. 


SANA dẫn lời Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục ủng hộ Syria bất chấp mọi sức ép. Ông cũng cho biết các nước ủng hộ những nhóm khủng bố tại Syria đã bắt đầu nhận ra rằng "sự hỗ trợ quân sự và tài chính cho các tổ chức khủng bố không thể giúp lật đổ ban lãnh đạo hợp pháp của Syria". 


Cùng ngày, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin ông Shamkhani đã ca ngợi chính phủ, nhân dân và quân đội Syria đấu tranh chống các nhóm khủng bố một cách hiệu quả. Ông nhấn mạnh rằng: "Các thành quả đạt được gần đây là một sự khẳng định vững chắc cho con đường mà Syria đã chọn".


Syria đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do các cơ sở hạ tầng bị chiến tranh tàn phá. Kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát cách đây hơn 3 năm, những thiệt hại trực tiếp đối với lĩnh vực dầu mỏ và tài khuyên khoáng sản, vốn là xương sống của nền kinh tế nước này, đã lên tới 502 tỷ bảng Syria (3 tỷ USD). Trong khi đó, thiệt hại gián tiếp ước tính lên tới19 tỷ USD.


Iran, đồng minh chính của Syria trong khu vực, đã ủng hộ đảng cầm quyền Damascus trong cuộc xung đột với các phe phái đối lập, cũng như lên án sự can dự của nước ngoài và sự tham gia của các nhóm khủng bố trong cuộc khủng hoảng tại Syria. Iran cũng tái khẳng định nỗ lực thiết lập hòa bình và ổn định trong khu vực, giúp Syria chấm dứt tình trạng nội chiến.



TTXVN/Tin Tức