11:10 07/11/2014

Syria giành lại mỏ khí đốt Shaer từ IS

Binh sĩ Syria với sự hỗ trợ của lực lượng dân phòng ủng hộ chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát mỏ khí đốt Shaer cùng các khu vực xung quanh tại tỉnh miền trung Homs, một tuần sau khi nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đánh chiếm mỏ khí đốt chiến lược này.

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin ngày 6/11, binh sĩ nước này với sự hỗ trợ của lực lượng dân phòng ủng hộ chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát mỏ khí đốt Shaer cùng các khu vực xung quanh tại tỉnh miền trung Homs, chỉ một tuần sau khi lực lượng cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đánh chiếm mỏ khí đốt chiến lược này.

Mỏ khí đốt Shaer.


Quân đội Syria và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) đều đã xác nhận thông tin trên. Trước đó, ngày 5/11, Chính phủ Syria cũng đã giành lại được thêm 2 mỏ khí đốt al-Muher và Hajjar ở tỉnh Homs. Các mỏ này có vai trò quan trọng trong việc cung cấp lượng khí đốt cần thiết để sản xuất điện cho tỉnh Homs và thủ đô Damascus cũng như các khu vực miền nam Syria.

* Cùng ngày, các cuộc không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu đã nhằm vào các phần tử của Mặt trận Al-Nusra và lữ đoàn nổi dậy Ahrar al-Sham có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Đây là một chiến dịch mở rộng hiếm hoi sau nhiều tuần liên minh tập trung tấn công IS.

Theo SOHR, có ít nhất 6 tay súng thuộc Mặt trận Al-Nusra đã bị tiêu diệt trong một đợt không kích căn cứ của nhóm này ở khu vực ngoại ô phía Tây của thành phố Aleppo, miền bắc Syria.

Trong một diễn biến khác, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đêm 5/11, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 5 mục tiêu của nhóm Khorasan gần Sarmada, Syria. CENTCOM khẳng định các cuộc không kích đã đạt được mục tiêu như mong đợi khi bắn trúng các phương tiện và tòa nhà của Khorasan cũng như các cơ sở huấn luyện và chế tạo bom của chúng, đồng thời nhấn mạnh đây là "hành động kiên quyết để bảo vệ các lợi ích của Mỹ và loại bỏ năng lực hành động của nhóm này".

Khorasan là một mạng lưới gồm các phiến quân có liên hệ với khủng bố al-Qaeda, đang lợi dụng xung đột tại Syria để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các lợi ích của phương Tây.


TTXVN/Tin tức