12:09 07/12/2012

Syria đã nạp vũ khí hóa học vào bom?

Đài NBC News hôm 6/12 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, đã có bằng chứng cho thấy, các loại bom đã được nạp vũ khí hóa học có thể sẵn sàng được thả từ máy bay chiến đấu khi có lệnh từ Tổng thống Bashar al-Assad.

Đài NBC News hôm 6/12 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, đã có bằng chứng cho thấy, các loại bom đã được nạp vũ khí hóa học có thể sẵn sàng được thả từ máy bay chiến đấu khi có lệnh từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Syria khẳng định, những thông tin từ phương Tây về việc nước này đang chuẩn bị vũ khí hóa học là hoàn toàn sai sự thật.



Cũng theo nguồn tin này, vũ khí hóa học đã được nạp vào bom, nhưng những quả bom này chưa được tải lên máy bay và cũng chưa có lệnh triển khai. Nếu nguồn tin nói trên được chứng minh là đúng, đây sẽ là động thái leo thang mạnh mẽ trong cuộc xung đột tại Syria và có thể dẫn đến sự can thiệp từ Mỹ.


Tuy nhiên, phản ứng trước thông tin trên, Thứ trưởng Ngoại giao Syria, Faisal Maqdad cùng ngày đã tái khẳng định, chính quyền sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào người dân Syria và những thông tin về việc chuẩn bị vũ khí hóa học là hoàn toàn sai sự thật. Ông Maqdad cũng cáo buộc phương Tây “đang âm mưu tạo cớ để can thiệp vào Syria”.


Khí sarin, từng được sử dụng trong hai vụ tấn công khủng bố tại Nhật Bản vào thập niên 1990, là loại khí độc thần kinh nhân tạo, có thể gây rối loạn, ngạt thở và tử vong. Hồi đầu tuần, các quan chức Mỹ từng cho biết, chính quyền Syria đã bắt đầu trộn hóa chất để sản xuất khí độc sarin.


Damascus chưa bao giờ công khai thừa nhận sở hữu vũ khí hóa học, nhưng giới phân tích phương Tây cho rằng, họ đang nắm giữ những kho vũ khí hóa học lớn nhất ở Trung Đông.


Hôm thứ hai, Ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton cảnh báo, Mỹ “đang lên kế hoạch hành động” nếu bằng chứng mới cho thấy, chính quyền Syria có ý định sử dụng vũ khí hóa học ở trong nước hoặc vượt qua biên giới.


Hiện nay, NATO đã thông qua quyết định triển khai tên lửa Patriot tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. 17 tàu chiến của NATO cũng đã có mặt ngoài khơi bờ biển Syria sau khi tàu sân bay U.S.S. Dwight D Eisenhower của Mỹ – mang theo 70 máy bay ném bom chiến đấu và 8.000 thủy thủ - đã được triển khai tới vùng biển đông Địa Trung Hải.




T.H