05:11 10/05/2015

Syria cáo buộc Mỹ bảo trợ khủng bố

Syria đã cáo buộc Mỹ bảo trợ khủng bố và làm phức tạp tình hình chính trị tại quốc gia Trung Đông này.

Ngày 9/5, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad đã chỉ trích kế hoạch huấn luyện lực lượng đối lập tại Syria của Mỹ, cáo buộc Mỹ bảo trợ khủng bố và làm phức tạp tình hình chính trị tại quốc gia Trung Đông này.

Quân nổi dậy tại mặt trận gần làng Ratyan, Syria ngày 19/2. Ảnh: AFP- TTXVN


Hãng thông tấn chính thức SANA dẫn lời ông Faisal Mekdad nêu rõ việc Mỹ huấn luyện phe đối lập chính là sự bảo trợ cho hoạt động khủng bố và làm phức tạp thêm các điều kiện cho một giải pháp chính trị tại Syria.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Syria cũng kêu gọi Mỹ "tránh xa những chính sách can thiệp trắng trợn vào chủ quyền các nước và chính sách thay đổi chế độ bằng vũ lực".

Gần 9 tháng kể từ khi Quốc hội Mỹ chấp thuận cung cấp tài chính cho kế hoạch huấn luyện phe đối lập tại Syria, giới chức Mỹ cho biết đang huấn luyện cho một nhóm gồm 90 tay súng phe đối lập Syria tại Jordan, trong khi các kế hoạch huấn luyện khác được cho sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia.

Trong một diễn biến khác, ngày 9/5, quân đội chính phủ Syria đã tăng cường lực lượng tiến về thị trấn Jisr al-Shughur, thuộc tỉnh Idlib ở tây bắc nước này do phe đối lập kiểm soát nhằm giải cứu một nhóm 250 binh sĩ chính phủ và gia đình bị mắc kẹt trong một bệnh viện tại thị trấn.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR- có trụ sở tại Anh), hiện quân đội Syria và các tay súng bộ lạc thân chính phủ đã cách thị trấn Jisr al-Shughur chỉ 2 km.

Đã xảy ra giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ Syria vốn được không quân yểm trợ và các tay súng phe nổi dậy tại ngoại ô Jisr al-Shughur. Hiện chưa rõ có bao nhiêu dân thường trong số hơn 250 người bị mắc kẹt tại thị trấn này.

Jisr al-Shughur, thị trấn có vị trí chiến lược nằm ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, bị phe đối lập chiếm đóng từ hôm 25/4, ngay sau khi lực lượng này kiểm soát thủ phủ của tỉnh Idlib.

Trong khi đó, tại khu vực Qalamun ở tây nam Syria, phong trào Hezbollah của Liban tuyên bố quân chính phủ Syria đã giành lại một căn cứ quân sự lớn nhất tại khu vực là Sahlet al-Maaysra từ tay nhóm Mặt trận al-Nursa, một nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Syria.

Tại tỉnh Hasakeh ở đông bắc Syria, ít nhất 22 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh với lực lượng người Kurd và trong các cuộc không kích của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu.

Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc thông báo rằng liên quân đã tiến hành 13 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS gần Hasakeh trong 2 ngày 8-9/5, phá hủy 9 vị trí đóng quân của IS, 10 xe cơ giới và nhiều vũ khí hạng nặng.


TTXVN/Tin tức