12:14 17/12/2010

Súp 2.400 năm tuổi

Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa đào được một âu súp 2.400 năm tuổi gần Tây An, kinh đô xưa kia của 13 đời vua nước này, quê hương của những chiến binh bằng đất nung nổi tiếng, nay là thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây.

Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa đào được một âu súp 2.400 năm tuổi gần Tây An, kinh đô xưa kia của 13 đời vua nước này, quê hương của những chiến binh bằng đất nung nổi tiếng, nay là thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc phát hiện được món súp cổ. Người ta đang tiến hành xét nghiệm để xác định thành phần món súp. Nhiều đồ cổ cũng được tìm thấy trong quá trình khai quật một nấm mộ để mở tuyến đường tới sân bay tại đây. Phát hiện ra món súp cổ này có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu thói quen ăn uống và văn hóa ẩm thực của thời kỳ Chiến Quốc (năm 475 - 221 trước Công nguyên).

T.Q