02:16 02/02/2015

Sukhoi T-50, tương lai của Không quân Nga

Theo Lực lượng không quân Nga, những chiếc T-50 đầu tiên sẽ được đưa vào vận hành từ năm 2016 và chúng được kỳ vọng sẽ trở thành “chiến đấu cơ thừa kế” di sản danh tiếng của của MIG-29 và Su-27.

Theo Lực lượng không quân Nga, những chiếc T-50 đầu tiên sẽ được đưa vào vận hành từ năm 2016 và chúng được kỳ vọng sẽ trở thành “chiến đấu cơ thừa kế” di sản danh tiếng của của MIG-29 và Su-27.

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 T-50 của Nga đã có cuộc bay thử đầu tiên vào ngày 29/1/2010.


T-50 là sản phẩm sáng tạo của Văn phòng thiết kế Sukhoi.


Vào mùa hè năm 2011, Văn phòng thiết kế Sukhoi giới thiệu chiến đấu cơ T-50 với công chúng tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế (MAKS-2011) ở thị trấn Zhukovsky gần Moskva.


Một chiếc Sukhoi T-50 trước khi cất cánh.



Năm 2010, Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữ chức vụ Thủ Tướng ở thời điểm đó) đã đến thăm sân bay Gromov tại Zhukovsky để theo dõi, kiểm tra những chuyến bay thử của chiến đấu cơ Sukhoi T-50.


Tàu con thoi Buran của Nga và chiến đấu cơ T-50.


Máy bay Sukhoi T-50 trong một lần bay biểu diễn tại MAKS-2013.


T-50 có thể phóng tên lửa với tốc độ âm thanh.


85% bề mặt của chiếc T-50 được phủ chất liệu nano đặc biệt giúp gia tăng cả khả năng chịu lực cản không khí.



Hà Linh (Theo TASS)