10:22 11/10/2016

Sức trẻ của tuyển Việt Nam

Dù phải gặp nhiều khó khăn về lực lượng cũng như thời gian chuẩn bị, nhưng với những gì đã thể hiện tại VTV Cup 2016, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang cho thấy họ chính là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Điểm đáng chú ý nhất của tuyển Việt Nam chính là tiến bộ trông thấy của những cô gái trẻ tại giải.

Sau khi trở về từ Cúp bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2016 diễn ra tại Vĩnh Phúc, một giải đấu được coi là thất bại của đội tuyển Việt Nam (chỉ đứng vị trí thứ 7 trong 8 đội tham dự), HLV Thái Thanh Tùng và các học trò chỉ có quãng thời gian rất ngắn để chuẩn bị cho VTV Cup 2016. Đến với giải lần này, HLV Thanh Tùng tiếp tục trao cơ hội cho các gương mặt trẻ, nhằm giúp họ có thể thể hiện hết năng lực, qua đó dần thay thế các đàn chị.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng tại giải năm nay.

Trong số 15 VĐV được tập trung, đa số là các VĐV trẻ và thiếu vắng rất nhiều trụ cột quan trọng. Đáng chú ý là sự vắng mặt của phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa, người tham dự đầy đủ cả 12 kỳ VTV Cup, do phải chuẩn bị cho giải vô địch các CLB thế giới 2016 cùng CLB Bangkok Glass (Thái Lan), hay Âu Hồng Nhung, Bùi Thị Ngà, Đỗ Thị Minh, Đinh Thị Trà Giang vì nhiều lý do khác nhau.

Tại VTV Cup 2016, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện chiến lược trẻ hóa lực lượng khi chỉ giữ lại một số trụ cột giàu kinh nghiệm là Linh Chi, Kim Liên, Thanh Thúy, Ngọc Diễm, Trần Thanh Thúy, những VĐV trẻ như Dương Thị Hên, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thu Hoài đã được đặt trọn niềm tin. Chính sức trẻ tràn đầy năng lượng đang cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hay với nhiều pha bóng đẹp mắt. Tuyển Việt Nam đã liên tiếp có được những trận thắng trước Giang Tô (Trung Quốc), Nagasaki (Nhật Bản) và đội tuyển Indonesia, qua đó chính thức giành vé vào chơi bán kết.

Qua mỗi kỳ VTV Cup, các tuyển thủ đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam lại trưởng thành hơn qua những kinh nghiệm quốc tế tích lũy được, nhất là trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng hiện nay. VTV Cup 2016 có thể là giải đấu mở ra một trang mới cho bóng chuyền nữ Việt Nam, sau màn trình diễn ấn tượng và sự trường thành trông thấy của nhiều gương mặt trẻ tài năng. Một bước đà quan trọng của bóng chuyền nữ Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 2017 và những giải đấu quan trọng sắp tới. Sự tiến bộ hàng ngày cũng như khát khao chứng tỏ mình của các tân binh, tuyển Việt Nam đang cho thấy những bước đi đúng hướng của mình.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 2016 diễn ra tại Hà Nam đến ngày 15/10, gồm 6 đội: Tuyển Việt Nam, Indonesia, trẻ Trung Quốc, CLB Nagasaki (Nhật Bản), CLB Giang Tô (Trung Quốc), CLB Chonburi (Thái Lan). Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, để chọn ra 4 đội có thành tích cao nhất vào bán kết, cùng với trận đấu tranh HCĐ và trận chung kết. Đội vô địch sẽ nhận thưởng 10.000 USD. Ban tổ chức cũng sẽ trao các danh hiệu cá nhân, gồm VĐV toàn diện, chủ công xuất sắc nhất, phụ công xuất sắc nhất, VĐV chuyền hai xuất sắc nhất, VĐV đối chuyền xuất sắc nhất, VĐV Libero xuất sắc nhất. Cùng với đó, danh hiệu Hoa khôi Bóng chuyền (Miss Volleybal) sẽ được trao cho VĐV xinh đẹp, duyên dáng trên sân bóng và nhận được nhiều bình chọn nhất.


Minh Đăng