07:01 18/07/2011

Sức sống Quan họ

Sau một năm Quan họ được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại, hiện nay 49 làng Quan họ của 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang được UNESCO công nhận đang nỗ lực phát huy nội lực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Sau một năm Quan họ được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại, hiện nay 49 làng Quan họ của 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang được UNESCO công nhận đang nỗ lực phát huy nội lực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Mỗi làng đều có câu lạc bộ Quan họ sinh hoạt thường xuyên, có lớp dạy quan họ cho thế hệ trẻ do các nghệ nhân và những người có tâm huyết với Quan họ truyền dạy. Sức sống quan họ đã thực sự lan tỏa từ những "cội già" đến lớp "mầm non", hứa hẹn sự trường tồn của một di sản.

Liền anh, liền chị làng Quan họ Thổ Hà ( Bắc Giang ) hát đối trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN





Tuy đã qua tuổi trung niên, nhưng hai liền chị này của làng Quan họ Thổ Hà ( Bắc Giang ) vẫn dẻo dai khi sử dụng nón quai thao. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN


Nghệ nhân Quan họ Vũ Thị Hường hướng dẫn hai cháu nội, ngoại Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Thị Huệ (16 tuổi) cách mặc trang phục truyền thống của Quan họ. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN


Chị hai Nguyễn Thị Sang ở làng Diềm ( Bắc Ninh ) hướng dẫn cháu Nguyễn Thị Thiên Nga, 9 tuổi, hát Quan họ. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN


Các nghệ nhân liền anh, liền chị Quan họ cao tuổi của làng Diềm ( Bắc Ninh ) rủ nhau đi sinh hoạt thường kỳ CLB Quan họ. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN


Dù đã cao tuổi, hai cụ Nguyễn Thị Bàn (80 tuổi) và Ngô Thị Lịch (84 tuổi) - hai trong 7 nghệ nhân của làng Diềm ( Bắc Ninh ), vẫn hát những bài Quan họ cổ với chất giọng “vang, dền, nền, nảy ”. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN