Vùng cao Vạn Mai - Hòa Bình 8 năm liền không có người sinh con thứ 3

Chị em phụ nữ xã Vạn Mai thường xuyên được tuyên truyền nâng cao kiến thức về CSSKSS-KHHGĐ. (Nguồn: internet)

Nhờ kiên trì thực hiện mục tiêu giảm sinh, ổn định quy mô dân số, đến nay xã vùng cao Vạn Mai huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã vận động được trên 80% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, nên luôn duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1% và liên tục trong 8 năm qua, toàn xã không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

Xã Vạn Mai hiện có 714 hộ gia đình, 658 phụ nữ từ 15 – 49 tuổi. Với đặc thù địa hình rộng, nhân dân sống rải rác, không thuận lợi cho tuyên truyền, vận động KHHGĐ, những năm qua, xã đã quan tâm đầu tư hệ thống loa truyền thanh tới tận thôn xóm, giúp các xóm duy trì công tác truyền thông trên hệ thống loa đài; đồng thời coi trọng tuyên truyền bằng pa nô, khẩu hiệu trên các trục đường, khu đông dân cư. Tại mỗi cuộc họp xóm, họp của các chi hội đoàn thể cũng lồng ghép tuyên truyền chính sách dân số.

Nhan Sinh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN