Việt - Nga tăng cường hợp tác chống bệnh truyền nhiễm

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng LB Nga, bà Anna Popova đã hội đàm với Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến, thảo luận việc tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan trong các lĩnh vực liên quan.


Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu diễn ra trong hai ngày 24-25/9 ở thành phố Saint-Petersburg, LB Nga.

Trang mạng của Rospotrebnadzor ngày 25/9 cho biết: "Hai bên bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống các bệnh truyền nhiễm, bao gồm việc trao đổi các chủng vi trùng truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sốt rét, dịch hạch và các chủng khác, phù hợp với các khuyến nghị quốc tế và cung cấp hệ thống thử nghiệm do Nga sản xuất".

Cũng theo thông cáo của Rospotrebnadzor, phía Việt Nam bày tỏ sự quan tâm tiến hành hội thảo với các chuyên gia Nga để thảo luận biện pháp phòng chống bệnh Ebola, căn bệnh bùng phát ở Guinea hồi cuối năm 2013, sau đã nhanh chóng lan rộng tại khu vực Tây Phi, khiến hơn 28.000 người nhiễm bệnh và 11.300 người tử vong.

TTXVN/Tin Tức
 Tăng cường tập huấn cho cán bộ Y tế về MERS-CoV
Tăng cường tập huấn cho cán bộ Y tế về MERS-CoV

Nhằm ngăn chặn lây lan MERS-CoV trong các cơ sở y tế, ngành y tế TP Hồ Chí Minh cũng đã chủ động tăng cường tổ chức tập huấn cho các cơ sở y tế thành phố và các tỉnh lân cận phía Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN