Truyền muối bù nước giúp giảm tử vong vì Ebola

Các chuyên gia về bệnh nhiệt đới cho biết những biện pháp can thiệp y học cơ bản như truyền muối bù nước hay dùng các túi truyền loại to hơn cho bệnh nhân Ebola có thể giúp làm giảm nguy cơ tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm đang hoành hành tại khu vực Tây Phi này.


Chuyển bệnh nhân bị nhiễm virus Ebola tới Trung tâm y tế Nebraska ở Omaha (Mỹ) để điều trị. Ảnh: AFP/TTXVN.


Theo phóng viên TTXVN tại London, trong bài đăng trên tạp chí y học The Lancet ngày 5/12, Tiến sĩ Ian Roberts thuộc trường Y học nhiệt đới và Vệ sinh London và Tiến sĩ Anders Perner, chuyên gia chăm sóc đặc biệt thuộc Đại học Copenhagen ( Đan Mạch), cho rằng chính các triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy cấp khiến cho bệnh nhân Ebola bị mất nước nghiêm trọng và suy kiệt chất điện giải (các muối khoáng mà cơ thể cần đến như sodium, potassium và calcium), dẫn đến ngừng tuần hoàn hay tử vong. Do đó, các biện pháp can thiệp đơn giản để ngăn chặn mất nước và bù chất điện giải có thể giúp cứu mạng bệnh nhân Ebola. Theo Tiến sĩ Robert, lượng sodium trong máu thấp - có khả năng dẫn tới trình trạng sưng não khiến người bệnh rơi vào hôn mê hoặc tử vong - có thể xử lý được bằng cách truyền muối. 


Ngoài truyền muối bù nước thì việc sử dụng các túi truyền cỡ lớn hơn cũng giúp giảm nguy cơ tử vong. Theo Tiến sĩ Roberts, hiện bệnh nhân Ebola đang phải gánh chịu thiệt hại kép do chất lượng chăm sóc kém và thiếu các nghiên cứu cần thiết. Tại các trung tâm điều trị bệnh Ebola, không có đủ y tá để chăm sóc bệnh nhân suốt đêm, các túi dịch truyền không được thay khi đã cạn, vì vậy việc cung cấp cho các trung tâm y tế túi dịch truyền 5 lít thay vì túi 1 lít cũng là một giải pháp đơn giản. 


Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng cần tiến hành ngay những thử nghiệm lâm sàng thực tế để tìm ra những giải pháp tốt nhất làm giảm số bệnh nhân tử vong cũng như bảo vệ nhân viên y tế khỏi bị lây nhiễm bệnh. Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch bệnh Ebola hiện nay đã làm ít nhất 6.113 người tử vong trên tổng số 17.256 người nhiễm bệnh.



TTXVN/Tin Tức

Ebola tiếp tục hoành hành tại Sierra Leone
Ebola tiếp tục hoành hành tại Sierra Leone

Dịch Ebola vẫn hoành hành tại Sierra Leone và tổng số ca lây nhiễm virus chết người này trên toàn thế giới đã lên tới 17.145 trường hợp, trong đó 6.070 người đã tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN