TP Hồ Chí Minh chỉ sử dụng 5% công suất giường bệnh điều trị COVID-19

“Trong khi các nước trên thế giới như Mỹ và các nước châu Âu đang quá tải giường bệnh điều trị COVID-19 thì TP Hồ Chí Minh không sử dụng hết 5% số giường bệnh dự kiến trong việc điều trị COVID-19”.

Thông tin trên được Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 6/4.

Chú thích ảnh
Hiện TP Hồ Chí Minh mới chỉ sử dụng 5% số giường điều trị bệnh COVID-19.  

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, tình hình dịch bệnh ở mỗi nước luôn có sự biến động. Chẳng hạn như ở giai đoạn đầu, Nhật Bản có số ca nhiễm và tử vong rất ít, tuy nhiên trong 2 tuần gần đây số ca nhiễm và tử vong của Nhật Bản lại tăng cao. Còn tại Hàn Quốc, ở giai đoạn đầu số ca nhiễm và tử vong tăng nhưng chuyển sang giai đoạn mới số người được điều trị lại giảm dần.

Ông cũng cho biết, tại các nước như Nhật Bản trung bình 1 triệu dân có 25 người nhiễm, tại Mỹ có 700 người nhiễm, Tây Ban Nha có 2.400 người nhiễm… còn tại Việt Nam trung bình trên một triệu dân chỉ có 2,4 người nhiễm và trong khi nhiều nước trên thế giới có 100% tỉnh trên cả nước có ca mắc bệnh thì tại Việt Nam chỉ có 25/63 tỉnh, thành ghi nhận có ca nhiễm, chiếm 40%.

“Như vậy, nguy cơ tự lây bệnh tại Việt Nam rất thấp. Để có được kết quả này là nhờ Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh sớm ngay từ đầu; đồng thời thực hiện tốt giải pháp đó là phòng bệnh đi trước chữa bệnh”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhận định.

Đánh giá về năng lực y tế tại TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, khả năng cách ly trong giai đoạn đầu của Thành phố là 12.600 giường, thế nhưng đến thời điểm này, có 8.400 giường chưa được sử dụng (chiếm 66% tổng số giường bệnh). Trong khi đó, tốc độ lây lan của dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, số người từ nước ngoài về thành phố giảm, vì thế Bí thư Thành uỷ cho rằng không cần thiết sử dụng thêm 12.000 giường mới như dự kiến ban đầu.

Về năng lực giường bệnh, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thông tin: Thành phố đã sẵn sàng với 2.300 giường để phục vụ điều trị người mắc COVID-19, song hiện nay chỉ 5% số giường đang được sử dụng và còn 95% giường chưa cần sử dụng đến.

“Kết quả này cho thấy sự chủ động của Thành phố trong thời gian qua. Nếu tiếp tục làm như vừa qua với phương châm phòng dịch là hàng đầu, rà soát kỹ những người có nguy cơ lây lan, hạn chế thâm nhập bên ngoài, đeo khẩu trang cho tốt, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn… chắc chắn sẽ duy trì được kết quả như thời gian qua”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự nỗ lực cùng quyết tâm, quyết liệt của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố, từ đó góp phần đảm bảo công tác chống dịch của Thành phố đạt kết quả hiệu quả. Cùng với đó, lãnh đạo các quận, huyện cũng vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, trong tuần qua, Thành phố đã bổ sung nhiều biện pháp rất có ý nghĩa, như ứng dụng công nghệ GIS (Hệ thống thông tin địa lý) giám sát đám đông để kịp thời nhắc nhở khi có đám đông tụ tập, đồng thời tăng cường xét nghiệm nhanh để sàng lọc các trường hợp có nguy cơ mắc dịch bệnh cao.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, tính đến nay, TP Hồ Chí Minh có 53 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế công bố, trong đó có 22 ca đã được xuất viện.  Hiện Thành phố còn 4.242 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung tại các điểm cách ly của thành phố.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
'ATM gạo' miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19
'ATM gạo' miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19

Một chiếc máy phát gạo miễn phí dành cho người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19 đặt tại số 204B đường Vườn Lài (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) vừa được khai trương và hoạt động 24/24 giờ. Người nhận chỉ cần đến bấm nút, gạo trong "ATM gạo" sẽ tự động chảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN