Thảo mộc hóa giải cái nóng trong người

Hút thuốc lá, uống rượu bia, ăn đồ nướng, chiên, xào đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống người trẻ hiện nay. Chính thói quen này đang làm suy giảm dần sức khỏe của bạn bởi tình trạng nóng trong người kéo dài và bạn cần giải pháp để hóa giải vấn đề.

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng nóng trong người nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên thực tế cho thấy nóng trong người không chỉ đơn giản là vấn đề do thời tiết, rất nhiều người dù mùa nóng hay mùa mưa, thời tiết nắng nóng hay mát mẻ đều có cảm giác nóng trong người, bứt rứt vô cùng khó chịu. Các cô nàng dù thời tiết mát mẻ nhưng mụn nhọt vẫn không ngừng nổi.


Theo kết quả của nhiều công trình nghiên cứu, tình trạng “nóng trong người” kéo dài là do các độc tố và nhiệt độc không được đào thải ra ngoài, tích tụ lâu ngày trong cơ thể. Trong cơ thể con người, gan chính là bộ phận có tác dụng giải độc tố. Tuy nhiên khi lượng độc tố đi vào cơ thể quá lớn gan không kịp đào thải hoặc chức năng của gan suy giảm, khả năng thải độc suy yếu thì hiện tượng nóng trong người cũng bắt đầu xuất hiện.

Tình trạng nóng trong người xuất phát từ chính thói quen sinh hoạt thiếu khoa học của con người trong đời sống thường ngày, nhất là với những người trẻ khi mà rượu bia, thuốc là, ăn đồ nướng, chiên, xào đã trở thành một thói quen.

Uống rượu bia nhiều không chỉ khiến chức năng gan bị tổn thương, gây ra nóng trong người, tình trạng háo nước và tổn hại về sức khỏe, tinh thần rất lớn mà còn có thể gây nên nhiều hậu quả khác như tai nạn giao thông, không kiểm soát được hành vi. Ăn nhiều đồ ăn cay và các loại đồ ăn chiên rán khiến gan phải hoạt động quá tải để chuyển hóa các chất gây ra hiện tượng nóng trong người, nhiệt miệng… Những người uống nhiều rượu bia thường đi kèm với thói quen hút thuốc lá. Sự cộng hưởng này chính là liều thuốc độc làm sức khỏe bạn suy giảm dần. Theo nghiên cứu, trong khói thuốc lá có hơn 4000 hóa chất trong đó hơn 200 loại là có hại cho sức khỏe, đặc biệt là những hóa chất gây ung thư. Hút thuốc lá làm tăng tỉ lệ tử vong từ 30 đến 80%.

Có thể thấy chính những thói quen trong sinh hoạt của các bạn trẻ đang làm cho sức khỏe của họ đi xuống nhanh chóng. Hơn lúc nào hết họ cần một giải pháp để cân bằng lại cuộc sống, giúp cơ thể thanh lọc, giải độc, giải nhiệt hiệu quả.

Những năm trở lại đây, chăm sóc sức khỏe bằng các loại thảo mộc thiên nhiên đang trở thành một xu hướng phát triển mạnh mẽ. Người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến những thức uống được chiết xuất từ thảo mộc đặc biệt là trà thảo mộc Dr Thanh. Trà thảo mộc Dr.Thanh được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc thiên nhiên (kim ngân hoa, hoa cúc, la hán quả, hạ khô thảo, cam thảo, đản hoa, hoa mộc miên, bung lai và tiên thảo), đặc biệt không sử dụng màu nhân tạo, không chất bảo quản, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Aseptic vô trùng hiện đại hàng đầu Châu Âu, giúp giữ trọn tinh chất của các loại thảo mộc và tuyệt đối an toàn giúp thanh lọc cơ thể, giải độc, mát gan, không lo nóng trong người, làm chậm quá trình lão hóa.

Được đóng trong chai nhựa tiện lợi trà thảo mộc Dr Thanh không chỉ mang lại cảm giác sảng khoái tinh thần khi uống mà còn giúp bạn vững tâm hơn trong các cuộc nhậu, các bữa tiệc vui cùng bạn bè, gia đình.

PV
Trà thảo mộc Dr Thanh tặng máy lọc nước cho Trường Sa
Trà thảo mộc Dr Thanh tặng máy lọc nước cho Trường Sa

tại TP. Hồ Chí Minh,đại diện nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh đã trao tặng máy lọc nước biển thành nước ngọt cho đại diện Hải quân nhân dân Vùng 4 để chuyển đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN