Số người nhập viện tăng cao trong các ngày nghỉ lễ

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, từ ngày 29/4 đến ngày 1/5, các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã khám và điều trị cho 39.886 người; trong đó số người nhập viện do tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất.

Theo số liệu thống kê ban đầu, trong ba ngày từ 29/4 -1/5, tại các bệnh viện trên địa TP Hồ Chí Minh ghi nhận 825 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó 11 ca bị chấn thương sọ não với 6 trường hợp đã tử vong. Riêng trong ngày 1/5, có 306 ca nhập viện do tai nạn giao thông, trong đó có 2 ca bị chấn thương sọ não và 5 ca tử vong.

Trong những ngày nghỉ lễ, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông luôn đứng đầu trong các ca nhập viện.

Ghi nhận tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh, từ ngày 28/4 đến trưa ngày 2/5, bệnh viện ghi nhận 330 ca nhập viên do tai nạn giao thông, chủ yếu tai nạn do đi xe gắn máy. Trong đó, trong ngày 30/4 có 77 ca nhập viện trong đó có 1 ca bị chấn thương đầu, ngày 1/5 ghi nhận 83 ca cấp cứu và đến trưa ngày 2/5 bệnh viện tiếp nhận 23 ca. 


Còn tại bệnh viện Nhân dân 115, trong ngày 1/5 bệnh viện cũng tiếp nhận 30 trường hợp bị tai nạn giao thông và đến đầu giờ chiều 2/5 bệnh viện tiếp nhận thêm 45 ca cấp cứu do tai nạn giao thông.


Bên cạnh tai nạn giao thông thì số ca cấp cứu tại các bệnh viện ở thành phố do các tai nạn khác cũng khá cao, như tai nạn sinh hoạt 769 ca, tai nạn do đả thương 174 ca, ngộ độc thực phẩm 37 ca và do các nguyên nhân khác là 4.729 ca.


Đan Phương/ Báo Tin Tức
24 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày 1/5
24 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày 1/5

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, tính đến 16 giờ ngày 1/5, trên toàn quốc đã xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 24 người, bị thương 40 người, chủ yếu là trên tuyến đường bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN