Số bệnh nhân sốt xuất huyết tại Hà Nội giảm 50%

Tại buổi giao ban báo chí thành ủy Hà Nội ngày 24/11, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Số người mắc sốt xuất huyết trong 3 tuần đầu của tháng 11 giảm khoảng 50% so với tháng 10.


Tính đến ngày 22/11, Hà Nội ghi nhận 10.447 trường hợp mắc sốt xuất huyết, chưa có trường hợp tử vong, trong đó khỏi hoàn toàn chiếm 92,4%.


Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc sở y tế Hà Nội giới thiệu các biện pháp phòng dịch sốt xuất huyết cuối năm

Số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết gia tăng từ tháng 8 đến tháng 10, trong đó đỉnh dịch vào tháng 10 và hiện có xu hướng giảm. Bệnh nhân tập trung chủ yếu tại các quận nội thành và huyện Thanh Trì do công tác vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, nhất là khu vực có công trường xây dựng, ngõ ngách. 


“Thành phố đã yêu cầu các quận huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phát động vệ sinh môi trường tại các khu dân số, nhất là những điểm xen kẹt thường mất vệ sinh. Bên cạnh đó, với các gia đình không hợp tác trong việc phun thuốc phòng dịch, chính quyền địa phương phải cùng tổ chức đoàn thể vận động tuyên truyền, thực hiện phòng dịch, kết quả hơn 220.000 gia đình được phun xử lý đạt tỷ lệ hơn 80%”, ông Hoàng Đức Hạnh cho biết.


Do tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, ngành y tế yêu cầu các quận huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát phát hiện sớm bệnh nhân, ổ dịch. Đặc biệt là giám sát phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng, khoanh vùng xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để; tập trung tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường.

XC
Cứu sống bệnh nhi bị sốt xuất huyết thể sốc
Cứu sống bệnh nhi bị sốt xuất huyết thể sốc

Ngày 20/11, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa cho biết đã cứu sống một bệnh nhi bị sốt xuất huyết Dengue nặng thể sốc, tính mạng nguy kịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN