Phẫu thuật thành công cho cô bé mang "mai rùa" trên lưng

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, chiếc "mai rùa" nặng khoảng 1 kg trên lưng của bé Trần Thị Ngọc T. đã được các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) bóc tách thành công.

Đúng 9 giờ sáng ngày 29/8, bé gái mang "mai rùa" suốt 10 năm đã được đưa vào phòng phẫu thuật để ê kíp phẫu thuật tiến hành bóc toàn bộ khối bướu ở lưng cho bé. Chỉ hơn 1 giờ phẫu thuật, chiếc "mai rùa" đã được lấy ra với cân nặng hơn 1kg và đường kính 22cm.

Chiếc "mai rùa" nặng hơn 1 kg đã trên người bé T. đã được bóc tách thành công.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ cố gắng hạn chế thấp nhất việc chảy máu nên bé chỉ cần truyền 1 đơn vị máu. Ca phẫu thuật đã thành công với 2 yêu cầu đặt ra là bóc tách toàn bộ khối bướu và ghép da ngay sau khi phẫu thuật.


Sau khi khối bướu được lấy ra, ê kíp ghép da đã tiến hành ghép da ngay cho bé để che lấp khoảng trống khối bướu. Phần da được dùng để ghép lấy từ da ở mặt trước và bên hông 2 đùi, trong đó chủ yếu là đùi trái. Do bé bị suy dinh dưỡng, rất gầy nên để có đủ da phủ hết bề mặt khối bướu lớn bệnh viện đã sử dụng máy cán da, qua máy cán này diện tích da sẽ tăng lên thêm 100%. Để lấy da và ghép da cho bé, các bác sĩ cũng mất hơn 1 giờ 30 phút. Các bướu nhỏ xung quanh khối bướu lớn cũng đã được đốt điện để tiêu hủy.

Hiện bé T. đã được đưa về phòng hồi sức trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo các bác sĩ, điều quan trọng nhất sau ca phẫu thuật là chăm sóc phần da ghép để tránh nhiễm trùng, riêng phần da đùi bị lấy để ghép lên vết thương sẽ tự động lành lại trong vòng 1 tuần. Dự kiến sau khoảng 10 - 14 ngày phẫu thuật bé sẽ được xuất viện. Mặc dù đã chẩn đoán đây là khối bướu lành tính, tuy nhiên sau ca mổ, bệnh viện vẫn gửi khối bướu cho các nhà tế bào học phân tích, dự kiến 3 ngày sau sẽ có kết quả. "Hiện bé đã được chuyển ra phòng hồi sức trong tình trạng sức khỏe ổn định. Chiều nay bé có thể uống được sữa", bác sĩ Hiếu cho biết thêm.


Như báo Tin Tức đã đưa, ngày 26/8 bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận trường hợp bé Trần Thị Ngọc T. (10 tuổi) quê Sóc Trăng mang khối bướu như mai rùa trên lưng. Đây là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được phát hiện và là trường hợp thứ 2 trên thế giới. Theo bác sĩ Hiếu, đây là dạng bướu hắc tố bẩm sinh, nếu không phẫu thuật khối bướu phát triển quá lớn thì sẽ không thể bóc tách được và bé phải mang khối bướu trên lưng suốt đời. Dù ban đầu khối bướu này có tính chất lành tính nhưng khả năng ưng thư hóa về sau rất cao, nguy hiểm đến tính mạng.


Do gia đình quá khó khăn nên bé Trần Thị Ngọc T. được phòng Trợ giúp xã hội của bệnh viện Nhi Đồng 1 hỗ trợ chi phí điều trị.


Đan Phương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN