Ô nhiễm không khí nguy hiểm hơn hút thuốc lá

Ô nhiễm không khí đã trở thành sát thủ hàng đầu của con người khi hàng năm cướp đi sinh mạng của gần 7 triệu người.

Trong một báo cáo nghiên cứu được đưa ra mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong năm 2012 có khoảng 7 triệu người chết vì ô nhiễm không khí, tương đương với 1/8 tổng số ca tử vong trên thế giới trong cùng thời gian.

Điều đó có nghĩa ô nhiễm không khí đã vượt qua các nhân tố như ăn uống mất vệ sinh, bệnh cao huyết áp và hút thuốc là, trở thành nguyên nhân có thể đề phòng chủ yếu làm chết người.

Ô nhiễm khói bụi khiến một trường học ở Giang Tô (Trung Quốc) phải bật đèn ban ngày cho đủ ánh sáng. Ảnh: THX


Thực tế này đồng thời cho thấy việc giảm thiểu ô nhiễm trong phòng và ngoài trời có thể cứu vớt sinh mạng của hàng triệu người mỗi năm. Trong đó, nguồn gây ô nhiễm không khí ngoài trời chủ yếu đến từ khí thải của các phương tiện giao thông, nhà máy phát điện, ngành công nghiệp, nông nghiệp và cả việc nấu nướng ở trong nhà.

Nghiên cứu của WHO còn cho thấy mức độ ô nhiễm không khí của một số khu vực trên thế giới đã tăng lên rõ rệt, đặt biệt là ở các nước công nghiệp hóa với tốc độ cao và có dân số đông như Trung Quốc và Ấn Độ. 

Tại Trung Quốc, truyền thông Hong Kong ngày 9/4 cho hay mới đây Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc và Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố một bản báo cáo liên quan tới vấn đề đô thị hóa của Trung Quốc chỉ rõ cùng với việc Trung Quốc chuẩn bị đón làn sóng đô thị hóa, việc giải quyết vấn đề môi trường và hạn chế sử dụng tài nguyên sẽ ngày càng trở nên bức thiết.

Theo báo cáo, ô nhiễm không khí ở Trung Quốc là nguyên nhân cao dẫn tới tử vong và các vấn đề sức khỏe khác của người dân, ước tính tổn hại hàng năm lên từ 100 tỉ-300 tỉ nhân dân tệ (khoảng từ 16,26 tỉ-48,78 tỉ USD, theo tỉ giá ngày 9/4).


Trước đó, theo tờ “Kinh tế Nhật báo”, trong một bài viết đăng trên tạp chí y học danh tiếng “The Lancet” số tháng 12/2013, cựu Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Trần Trúc đã dẫn số liệu nghiên cứu cho biết hàng năm ô nhiễm không khí khiến 500.000 người ở Trung Quốc chết sớm.


Kỳ Đồng



Anh đang trải qua đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng
Anh đang trải qua đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Bụi từ sa mạc Sahara, khí thải từ lục địa châu Âu, gió thấp phía Nam dịp Phục sinh và tình trạng ô nhiễm không khí trong nước đang kết hợp với nhau tạo nên mức độ ô nhiễm kỷ lục tại Anh và tình trạng này có thể kéo dài đến cuối tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN