Những điều cần biết về bệnh quai bị

Theo BS Huỳnh Thị Diễm Kiều, khoa Hồi sức, bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh, quai bị là bệnh nhiễm trùng cấp tính do siêu vi trùng thuộc nhóm Paramyxovirus gây ra. Bệnh thường gặp ở lứa tuổi từ 5 đến 9 tuổi, bé nam mắc nhiều hơn bé nữ. Bệnh chủ yếu lây qua đường hô hấp, có thể lây trong khoảng 6 ngày trước, khi bắt đầu viêm tuyến mang tai và kéo dài đến 2 tuần sau đó.


Biểu hiện đặc trưng của bệnh quai bị là sưng đau tuyến nước bọt (chủ yếu là tuyến mang tai), có thể kèm sốt nhẹ, khó chịu, chán ăn, đau bụng, buồn nôn, nôn, đôi khi kèm viêm tuyến sinh dục, viêm màng não, tổn thương thần kinh sọ như điếc một hoặc hai bên, mù, viêm tụy và một số cơ quan khác. Khi trẻ có triệu chứng bệnh, phụ huynh nên đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế để được chẩn đoán xác định, điều trị, hướng dẫn cách theo dõi.


Trong quá trình chăm sóc trẻ tại nhà, cần chú ý việc sử dụng thuốc giảm đau Paracetamol 10 - 15 mg/kg/lần x 3 - 4 lần /ngày. Cho trẻ uống nhiều nước và súc miệng bằng nước muối sinh lý. Chú ý cho ăn thức ăn mềm, dễ tiêu. Cho trẻ nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh. Cần đưa trẻ tới bệnh viện ngay khi có các biểu hiện biến chứng nặng hơn.


Hiện nay, bệnh quai bị có thể được phòng ngừa bằng cách tiêm vắcxin cho trẻ > 1 tuổi, khả năng bảo vệ 75 - 95% và miễn dịch kéo dài nhiều năm. Do đó, các bậc cha mẹ nên chú ý đưa trẻ đi tiêm chủng đủ và đúng lịch.


Phương Liên(tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN