Nhiều bệnh nhân mắc bệnh giun xoắn

Từ giữa tháng 2 đến nay, Bệnh viện (BV) Bạch Mai, BV Bệnh nhiệt đới TƯ liên tiếp tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh giun xoắn. Đây là một bệnh khá nguy hiểm có thể gây biến chứng viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não, thậm chí có thể tử vong.

“Ổ dịch” ở Mường Lát, Thanh Hóa

“Từ 21- 22/2, tại BV tiếp nhận 2 cặp vợ chồng đang sinh sống, làm việc tại thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, trong tình trạng sốt, đau cơ, phù nề…”, BS Nguyễn Thị Minh Hà, Trưởng khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, BV Bệnh nhiệt đới TƯ, cho biết.

Điều trị cho một bệnh nhân bị mắc bệnh nhiễm giun xoắn tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nơi đang có 2 cặp vợ chồng bị mắc bệnh này sau khi ăn thực phẩm từ thịt lợn nấu chưa chín. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN


Sau 1 tuần điều trị, bệnh nhân Lê Thị Lộc, khu II, thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, đã hết sốt, bớt phù và không còn tiêu chảy. Nhưng nằm giường bệnh kế bên, anh Hùng, chồng chị Lộc vẫn còn khá mệt mỏi, vẫn sốt nên phải tiếp tục truyền nước.

Chị Lê Thị Lộc cho hay: “Mùng 8 Tết, vợ chồng tôi bắt đầu bị tiêu chảy, phù nề, sốt cao (400C), buồn nôn, đau đầu… Sau khi điều trị 10 ngày ở BV huyện Mường Lát, chúng tôi được chuyển tới BV khu vực. Nhưng điều trị mãi mà không thấy đỡ nên chúng tôi tự tới BV Bệnh nhiệt đới TƯ để điều trị”.

Theo chị Lộc, một số hàng xóm của chị ở Mường Lát cũng mắc những triệu chứng tương tự. “Có một gia đình điều trị ở BV Đa khoa Thanh Hóa, còn một “nhà” khác thì điều trị ở BV Đa khoa Hợp Lực. Ngoài ra, có khá nhiều người khác ở Mường Lát cũng bị sưng mắt, đau cơ”, chị Lộc nói.

Nằm cách giường anh Hùng không xa là cặp vợ chồng chị Phạm Thị Phương và anh Nguyễn Văn Đạt. Tới nay, chị Phương vẫn còn mệt mỏi, đau nhức cơ. Đặc biệt, do đang mang thai tháng thứ 8, không thể dùng thuốc đặc trị để trị giun xoắn nên cả hai anh chị đều rất lo lắng cho thai nhi. Anh Đạt cho biết: “Tôi mới lên công tác tại Mường Lát được 4 tháng. Tết Nhâm Thìn, vợ tôi từ Thạch Thành lên Mường Lát để đón Tết cùng tôi. Khoảng 5/2, tôi bắt đầu bị đau mắt, sốt hơn 380C, đau nhức cơ… nên tới BV huyện Mường Lát điều trị, sau đó được chuyển lên BV tỉnh Thanh Hóa. Tới 9/2, vợ tôi ở nhà bắt đầu có triệu chứng sốt rét, đau cơ… Điều trị ở BV huyện Thạch Thành không đỡ, vợ tôi cũng được chuyển lên BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Sau 1 tuần điều trị không đỡ, cả 2 vợ chồng tôi được chuyển lên BV Bệnh nhiệt đới TƯ”.

Anh Đạt cho biết thêm, còn có một cặp vợ chồng nữa ở Mường Lát cũng mắc những triệu chứng tương tự, đang nằm điều trị tại BV Bạch Mai (Hà Nội).

“Từ nay, chúng tôi sẽ từ bỏ những món ăn chưa chế biến kỹ từ động vật, ngay cả với món đặc sản là nem thính Thanh Hóa. Một lần mắc bệnh là quá sợ rồi”, chị Phương mệt mỏi nói.

Chớ ăn thịt động vật nấu chưa chín

Theo BS Hà, khi tiếp nhận những bệnh nhân trên, các BS nghĩ đến 2 nguyên nhân gây bệnh: Một là do ngộ độc, hai là nhiễm vi khuẩn hoặc ký sinh trùng đường ruột.

Biểu hiện lâm sàng của bệnh giun xoắn gồm: Đau cơ, sốt tăng dần, tiêu chảy, mày đay… Đối với trường hợp bệnh nặng, có thể xảy ra một số biến chứng vào tuần thứ 3- 4 như: Viêm cơ tim, viêm phổi, viêm não, làm bệnh nhân có thể tử vong. Tùy theo mức độ nhiễm, tỷ lệ tử vong khoảng từ 6-30%.

“Các kết quả xét nghiệm sau đó rất ủng hộ phán đoán của chúng tôi về khả năng bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng đường ruột, tức nhiễm giun xoắn. Bởi vậy, chúng tôi đã gửi mẫu huyết thanh chẩn đoán tới Bộ môn Ký sinh trùng, Trường ĐH Y Hà Nội và Viện Ký sinh trùng và côn trùng trung ương. Đồng thời cũng gửi mẫu để làm sinh thiết cơ, xem trong cơ của bệnh nhân có kén của ấu trùng giun xoắn hay không”, BS Hà cho biết.

Ngày 29/2, kết quả xét nghiệm cho thấy 2 mẫu huyết thanh đều dương tính với giun xoắn. Riêng chỉ có mẫu sinh thiết cơ là không thấy xuất hiện các kén của ấu trùng giun. Tuy nhiên, từ kết quả xét nghiệm huyết thanh, từ triệu chứng lâm sàng cũng như kết quả điều trị rất hiệu quả trên bệnh nhân, các bác sĩ đều khẳng định, 4 bệnh nhân trên đều mắc bệnh giun xoắn.

Theo BS Hà, bệnh giun xoắn ở người liên quan chủ yếu tới ổ dịch giun xoắn ở động vật gần người như ngựa, mèo và lợn.

Bệnh lây từ động vật sang người khi người ăn phải thịt có ấu trùng chưa được nấu chín. Vào tới dạ dày người, ấu trùng giun xoắn được giải phóng khỏi kén và di chuyển tới ruột non. Tại đây, ấu trùng phát triển thành giun trưởng thành, qua thành ruột đi vào các mạch máu và tới các cơ quan như tim, phổi, các cơ và lại tạo thành kén ở đó. “Biến chứng nguy hiểm nhất là ấu trùng giun đi theo mạch máu đi vào các cơ quan, tạo thành kén trong cơ tim gây viêm cơ tim, hoặc nằm trong cơ hoành và các liên sườn, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp, có thể dẫn đến tử vong”, BS Hà khuyến cáo.

Để phòng tránh căn bệnh này, người dân cần tuyệt đối tránh các món ăn từ động vật mà chưa được chế biến chín, nhất là các món như: Nem sống làm từ thịt lợn, thịt lợn tái, thịt hun khói hoặc ướp muối, tiết canh lợn… Đặc biệt, cần cẩn trọng với lợn cỏ, lợn mán… là những động vật được nuôi thả rông, dễ nhiễm ấu trùng giun từ môi trường và truyền sang người.

Phương Liên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN