Người bệnh sẽ không phải lên bệnh viện quận để làm xét nghiệm, lĩnh thuốc

TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai thí điểm mô hình "Trạm y tế một điểm dừng", khi đó người dân khi đến khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế không còn phải lên bệnh viện quận, huyện để làm xét nghiệm hoặc lĩnh thuốc như trước đây.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, qua sơ kết tình hình khám, chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2017 của ngành y tế TP Hồ Chí Minh cho thấy, trong khi số lượt khám chữa bệnh ngoại trú của các bệnh viện tuyến thành phố giảm gần 2% thì số lượt khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện tăng đến 2,5%. Tuy nhiên, số lượt khám tại trạm y tế tiếp tục giảm so với cùng kỳ.


Theo đánh giá, một trong những nguyên nhân làm người dân chưa "mặn mà" khi đến khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế đó là khi khám bệnh tại trạm y tế người bệnh phải đi lên bệnh viện quận, huyện để lĩnh thuốc hoặc thử máu, làm thêm xét nghiệm, thiếu bác sĩ...

Sắp tới, người bệnh khi khám bệnh ban đầu tại trạm y tế sẽ không còn phải lên bệnh viện quận, huyện để lấy thuốc, làm xét nghiệm. Ảnh: CTV

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn chính đáng của người dân, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã đưa ra mục tiêu phấn đấu làm thế nào hạn chế thấp nhất tình trạng để người bệnh sau khi khám bệnh tại trạm y tế lại phải đi lên bệnh viện quận, huyện để lĩnh thuốc hoặc làm xét nghiệm. Việc đưa vào thí điểm mô hình “Trạm y tế - một điểm dừng” sẽ góp phần hạn chế được tình trạng trên.


Được biết, hiện Sở Y tế đang cùng các bệnh viện quận, huyện xây dựng và sẽ thí điểm triển khai mô hình “Trạm y tế - một điểm dừng” tại tất cả các trạm y tế thuộc quận Thủ Đức và một số quận khác trong thời gian tới. Sau thời gian thí điểm sẽ rút kinh nghiệm và khi bệnh viện quận, huyện và Trung tâm y tế Dự phòng được sáp nhập thành Trung tâm y tế quận, huyện thì mô hình này sẽ được nhân rộng trên tất cả các trạm y tế trên địa bàn thành phố.


Trong thời gian qua, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã triển khai 2 mô hình thí điểm mới và bước đầu phát huy hiệu quả, đó là phòng khám đa khoa vệ tinh của bệnh viện quận đặt tại trạm y tế (quận Thủ Đức và quận Tân Phú) và phòng khám đa khoa xã hội hoá đặt tại trạm y tế (quận 3).


Đan Phương/Báo Tin Tức
Hệ lụy từ việc không tiêm phòng vắc xin
Hệ lụy từ việc không tiêm phòng vắc xin

Tiêm vắc xin liên quan tới chứng bệnh…tự kỷ? Tiêm vắc xin nên hay không? Câu trả lời sẽ có trong cuộc trao đổi của Phóng viên Truyền hình Thông tấn với GS TS Phạm Nhật An – Tổng Thư ký Hội Nhi khoa Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN