Mỗi năm, khoảng 300.000 ca mới mắc các bệnh lý về tim mạch

Mỗi năm có từ 200-300.000 ca mới mắc các bệnh lý về tim mạch và đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, chiếm khoảng 33% tổng số ca tử vong.

Thông tin này được nêu lên tại Hội nghị khoa học chuyên ngành Tim mạch can thiệp do Hội Tim mạch can thiệp TP Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 3/12. 

Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Quang, Viện Tim mạch Việt Nam, các yếu tố nguy cơ gây nên các bệnh lý về tim mạch là tăng huyết áp, hút thuốc lá, đái tháo đường, thừa cân, béo phì… Trong khi đó, đa số các bệnh nhân vẫn còn coi nhẹ các bệnh lý về tim mạch, dẫn đến bỏ điều trị. Bên cạnh đó, già hóa dân số cũng đang là thách thức khiến tỷ lệ mắc các bệnh lý tim mạch tại Việt Nam ngày càng tăng.

Các y, bác sĩ tiến hành phẫu thuật tim mạch can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Trong 20 năm qua, chuyên ngành can thiệp tim mạch đã có những bước tiến đáng kể, cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh nặng như động mạch vành, van tim, tim bẩm sinh, rối loạn nhịp tim, suy tim kháng trị…Tuy nhiên, theo Giáo sư Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, vẫn còn nhiều vấn đề cần xem xét lại. Tình trạng bác sỹ lạm dụng kỹ thuật, sử dụng thủ thuật không đúng chỉ định, gây ra biến cố không đáng có cho người bệnh vẫn còn. Chính vì vậy, theo Giáo sư Nguyễn Lân Việt, việc cập nhật các kỹ thuật tiên tiến mới trên thế giới là vô cùng cần thiết để các bác sỹ tim mạch Việt Nam tự tin hơn trong việc chẩn đoán, xử lý các tình huống tim mạch khó gặp.

Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về can thiệp tim mạch như Giáo sư Craig Thompson, Giáo sư Thạch Nguyễn từ Hoa Kỳ; cùng các chuyên gia của Việt Nam đến từ các đơn vị như Viện Tim mạch Việt Nam, Viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hội thảo đã cung cấp nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu về điều trị can thiệp tim mạch.

Đặc biệt, hội thảo lần này còn cập nhật nhiều tiến bộ trong ngành tim mạch can thiệp, ví dụ như công nghệ stent phủ thuốc với lớp polymer tự tiêu sinh học. Sự ra đời của stent phủ thuốc với lớp polymer tự tiêu sinh học đầu tiên tại Hoa Kỳ là cột mốc quan trọng trong sự phát triển của công nghệ stent, cải thiện kết quả điều trị của bệnh nhân trong can thiệp tim mạch.


Giáo sư Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp TP Hồ Chí Minh đánh giá, hội thảo khoa học đã giúp các bác sỹ việt Nam tìm hiểu thêm về các giải pháp y tế tiên tiến trên thế giới, trang bị kiến thức về công nghệ mới nhất, đặc biệt là đối với những thủ thuật khó, phức tạp, giảm nguy cơ biến chứng trong điều trị tim mạch.

 
Đinh Hằng (TTXVN)
Nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân viêm khớp điều trị NSAID
Nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân viêm khớp điều trị NSAID

Tại Hội nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (13/11) và trên tạp chí New England Journal of Medicine, Tiến sĩ Steve Nissen, Chủ tịch Hội Tim mạch Trung tâm Y khoa Cleveland Clinic đã công bố kết quả nghiên cứu 10 năm trên 24.081 bệnh nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN