Lại bê bối sữa 'bẩn' ở Trung Quốc

Kênh truyền hình Quốc gia Trung Quốc CCTV ngày 28/3 cho biết đối tác phía Trung Quốc của tập đoàn sữa bột cho trẻ em Hero Group (Thụy Sĩ) đã bị cáo buộc làm giả mạo các sản phẩm của Hero.

Nhập nhằng thị trường sữa Trung Quốc. Ảnh: Internet.


Theo CCTV, công ty Xile Lier trụ sở tại thành phố Tô Châu ở tỉnh Giang Tô (miền Đông Trung Quốc) đã bị phát hiện trộn sữa nhập khẩu từ Hero Group với sữa bột trẻ em đã hết hạn. Một đại diện pháp lý của công ty này đã bị bắt giữ để điều tra.

Xile Lier đang phải nhận những cáo buộc về sản xuất trái phép mà ngoài chiêu trộn sữa trên còn là thay đổi nhãn mác trên bao bì về thời hạn sử dụng sản phẩm, tráo nhãn mác các loại sữa cho trẻ lớn thành sữa bột cho trẻ sơ sinh có giá bán cao hơn.

Hãng tin Pháp AFP dẫn một quan chức thành phố Tô Châu cho biết họ đã đóng cửa dây chuyền sản xuất của công ty Xile Lier từ tháng 11 năm ngoái sau khi nhận được thông tin tố giác. Vụ việc cũng đã được bàn giao cho cơ quan công an. Tuy nhiên, các sản phẩm sữa của Xile Lier dưới thương hiệu Hero Nutradefence vẫn đang bán rộng rãi tại nhiều cửa hàng ở Trung Quốc.

Gian hàng trực tuyến của Xile Lier trên cổng mua sắm www.360buy.com đã đóng cửa ngày 28/3. Cùng ngày, không còn sản phẩm sữa bột nào trong gian hàng trực tuyến chính của công ty trên Tmall, một website thương mại điện tử khác. Trong khi đó, Hero Group chưa đưa ra bình luận. Đây là một tập đoàn tư nhân chuyên về sữa trẻ em với doanh thu gần 1,5 tỷ USD theo website của hãng.

Đây là vụ bê bối an toàn thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc. Sữa bột trẻ em luôn là một sản phẩm nhạy cảm kể từ sau vụ "sữa bẩn" nhiễm hóa chất độc hại melamine hồi năm 2008 làm ít nhất 6 trẻ tử vong và 300.000 trẻ bị các vấn đề về sức khỏe.

Hậu quả nghiêm trọng đó khiến nhu cầu sữa trẻ em nhập khẩu ở Trung Quốc tăng mạnh, thậm chí làm nhiều siêu thị tại Khu Hành chính đặc biệt Hồng Công (Trung Quốc) rơi vào tình trạng không có mặt hàng này vì bị vơ vét.

Tháng trước, Hồng Công đã phải áp đặt giới hạn về lượng sữa trẻ em mà du khách từ Trung Quốc đại lục có thể mang về.


TTXVN/Tin Tức
New Zealand điều tra vụ 'tuồn' sữa bột trẻ em sang Trung Quốc

Chính phủ New Zealand đang mở cuộc điều tra đối với một cơ sở kinh doanh sữa ở Melbourne, thủ phủ bang Victoria, Ôxtrâylia do mỗi tháng cơ sở này gửi tới 10.000 hộp sữa bột trẻ em sang Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN