Lạc đà giúp tìm ra thuốc trị ung thư

Các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra được loại thuốc trị bệnh ung thư nhờ tổng hợp kháng thể của lạc đà có bướu và không bướu.

Theo lời chuyên gia từ Hoa Kỳ, khối u ung thư là cực kỳ nguy hiểm đối với cơ thể con người, bởi chỉ tiếp xúc thoáng qua với vi trùng người bệnh cũng sẽ bị lây nhiễm và đẩy tăng kích thước khối u ác tính.

Tuy nhiên qua quan sát thì thấy lạc đà thường và lạc đà không bướu đều sở hữu chất cụ thể có khả năng hỗ trợ cứu tế bào bị nhiễm bệnh. Chất này làm chậm tốc độ lan truyền di căn.

Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng trước khi đưa vào cơ thể con người, chất này cần phải được tích hợp với những chất là tự nhiên với con người.


Theo Sputnik
Phát hiện ung thư bằng nọc rắn hổ mang
Phát hiện ung thư bằng nọc rắn hổ mang

Các nhà khoa học Nga và Ấn Độ đã chế ra công cụ phát hiện ung thư hiệu quả từ nọc độc của rắn hổ mang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN