Khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách nhân dịp 27/7

Ngày 19/7, Trung tâm Thông tin, tư vấn và dịch vụ Đối ngoại Phú Thọ (Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ) và Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt tổ chức khám sức khỏe phát hiện sớm ung thư cho 200 phụ nữ thuộc đối tượng chính sách của xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.


Thăm khám bệnh cho Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Phị ( 95 tuổi) trú tại khu 3 xã Phú Lộc - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ


Xã Phú Lộc là xã miền núi thuộc diện khó khăn của huyện Phù Ninh có 2.354 hộ dân, trong đó có 231 hộ thuộc diện gia đình chính sách (thương binh, liệt sĩ, chất độc màu da cam). Chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe và tư vấn, khám bệnh cho các đối tượng chính sách là hoạt động “Uống nước nhớ nguồn" ý nghĩa nhằm tri ân và kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sỹ Việt Nam.


Tham gia chương trình khám chữa bệnh từ thiện tại xã Phú Lộc, nghệ sỹ Hán Văn Tình, một người con của quê hương Phú Thọ cho biết: "Từ việc khám chữa bệnh của bản thân, tôi muốn tham gia tuyên truyền giáo dục chăm sóc sức khỏe, trong đó có việc thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm ung thư".


PV

1 triệu người nghèo sẽ được khám chữa bệnh miễn phí
1 triệu người nghèo sẽ được khám chữa bệnh miễn phí

Sáng 2/11, tại Hà Nội, khoảng 2.000 người đã tham gia Lễ phát động chiến dịch “Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2014”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN