Hiểu con để nuôi dạy tốt hơn

Hỏi:

Khoảng nửa năm trở lại đây con trai tôi có rất nhiều thay đổi, không chỉ là ngoại hình lớn nhanh hay giọng nói khàn khàn… mà điều tôi lo lắng hơn là thay vì một cậu bé ngoan ngoãn con tôi trở nên bướng bỉnh, không còn muốn gần ba mẹ và thích làm mọi thứ theo ý mình mặc dù cháu mới được 9 tuổi. Tôi rất lo lắng và mong muốn nhận được những chia sẻ cho trường hợp của mình?

Phạm Thu Hằng (Q3 – TP.HCM)

Trả lời:

Chị Thu Hằng thân mến!

Trong quá trình phát triển của trẻ, từng thời kỳ sẽ là những điểm mốc quan trọng trong suốt cuộc đời và có ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của một con người. Do đó, việc nắm vững đặc điểm tâm sinh lý mỗi độ tuổi của trẻ sẽ giúp các bậc cha mẹ có hướng chăm sóc con một cách tốt nhất.

Thông thường với mỗi người mẹ thì con yêu của mình luôn luôn bé bỏng, có những thay đổi ở con mà họ chưa kịp nhận ra hay chưa kịp tìm ra cách xử lý thích hợp sẽ khiến họ lúng túng. Cũng như trường hợp của chị lúc này, qua những gì chị mô tả rất có thể con trai chị đang bước vào giai đoạn dậy thì. Đây chính là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn và được đặc trưng bởi sự thay đổi mạnh mẽ về cả thể chất, tinh thần, hành vi, tình cảm, đánh dấu giai đoạn “hình thành giới tính” của con người.

Lúc này, con trai chị sẽ không còn muốn chị đối xử với cháu như một đứa trẻ nữa, không còn đòi đi chơi cùng bố mẹ, ít tâm sự với bố mẹ hơn. Muốn tự mình chọn bạn chơi, theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình… Tất cả vì trẻ muốn khẳng định mình đã thành một người lớn. Hiểu được những điều này chị sẽ có cách nhẹ nhàng hơn để tiếp cận con, gần gũi và đồng hành với con như một người bạn thì trẻ sẽ dễ dàng chia sẻ.

Hiện nay trẻ có dấu hiệu dậy thì sớm (trước 9 tuổi ở bé trai và trước 8 tuổi ở bé gái) ngày càng phổ biến. Các bà mẹ cũng nên tìm kiếm những nguồn dinh dưỡng phù hợp, an toàn mà vẫn bổ sung đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển toàn diện mà không làm ảnh hưởng đến quá trình dậy thì của trẻ như sữa I m mother kid. Hợp chất “KI – 180” trong sữa có tác dụng hỗ trợ quá trình tăng trưởng của xương, tế bào xương và làm chậm lại quá trình dậy thì trước khi xương bản tăng trưởng liền nhau do dậy thì sớm, đồng thời kích thích hoạt động của tế bào sụn, giúp trẻ cao tối đa mà vẫn an toàn.

Thân ái!

H.T

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN