Đào tạo nghề, trợ giúp tái hòa nhập xã hội cho phụ nữ bán dâm

Đó là kiến nghị của nhiều đại biểu tại hội thảo “Bạo lực giới đối với phụ nữ bán dâm – Thực trạng và giải pháp” do Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH) và GBVNET tổ chức tại Hà Nội ngày 15/12.


Theo bà Nguyễn Vân Anh, phó Giám đốc Viện nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS) cho biết: Kết quả báo cáo nghiên cứu vấn đề bạo lực giới với phụ nữ bán dâm tại Hà Nội cho thấy, bạo lực khiến chị em bán dâm bị trầm cảm, bất an, cuộc sống tồi tệ và chai lỳ với đòn roi, chửi mắng, bị làm nhục.


Bà Lê Thị Hà, Phó Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội giới thiệu chương trình hòa nhập cộng đồng với phụ nữ bán dâm


“Mại dâm không phải là công việc kiếm tiền đầu tiên họ chọn. Gánh nặng kinh tế của gia đình là một trong những nguyên nhân chính để họ lựa chọn mại dâm. Bên cạnh đó, trình độ thấp, không có tay nghề, thiếu vốn, là nạn nhân của buôn bán người, nạn nhân của bạo lực, lạm dụng tình dục… cũng là những lý do đẩy họ tới công việc này”, bà Lê Thị Hà, Phó Cục trưởng, Cục phòng chống tệ nạn xã hội cho biết.


Từ bỏ hoạt động mại dâm là một quá trình khó khăn và bấp bênh. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước, đặc biệt vai trò và sự tham gia chủ động của các đồng đẳng viên là cách thức tiếp cận hiệu quả để can thiệp giải quyết các nhu cầu đa dạng và các khó khăn của phụ nữ bán dâm. “Bên cạnh đó, việc tạo ra các gói dịch vụ hoàn chỉnh bao gồm chương trình dạy nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động, hoạt động giới thiệu việc làm sau đào tạo, hỗ trợ vốn để bắt đầu kinh doanh là những can thiệp tiên quyết tạo ra sự thành công của mô hình hỗ trợ phụ nữ bán dâm hòa nhập cộng đồng”, bà Lê Thị Hà cho biết.


Dự án “Xây dựng chính sách và thí điểm mô hình tái hòa nhập cộng đồng cho nữ thanh niên bị bóc lột tình dục tại Hà Nội” là dự án do Plan Việt Nam phối hợp với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở LĐTBXH Hà Nội), và 3 tổ chức phi chính phủ trong nước (Csaga, LIGHT và REACH) thực hiện. Dự án được triển khai từ tháng 8/1012 đến tháng 12/2015. Dự án đã cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, chương trình đào tạo và trợ giúp tái hòa nhập xã hội của phụ nữ bán dâm. 


Theo đó, hơn 400 phụ nữ bán dâm được tiếp cận và trợ giúp bởi dự án, tất cả đã được tiếp cận gói chăm sóc sức khỏe do dự án cung cấp; 347 chị em được đào tạo về một số kỹ năng sống cơ bản; 94 chị em đăng ký tham gia chương trình đào tạo nghề; 83 chị em được trang bị kiến thức nghề và kỹ năng kinh doanh theo định hướng thị trường và được hỗ trợ tìm việc làm hoặc các khoản vay nhỏ để thực hiện.

XM
Tổ chức ân xá quốc tế ra nghị quyết miễn trừng phạt nghề mại dâm
Tổ chức ân xá quốc tế ra nghị quyết miễn trừng phạt nghề mại dâm

Tổ chức Ân xá quốc tế đã thông qua một nghị quyết ủng hộ việc không trừng phạt những người hoạt động kinh doanh tình dục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN