Cứu sống bệnh nhân bị ngọn tre đâm xuyên bụng

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng vừa cứu sống một bệnh nhân bị đầu ngọn tre đâm xuyên từ bụng sang lưng, sát cột sống, làm đứt động mạch chậu, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sỹ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN


Trước đó, trưa ngày 1/7, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận bệnh nhân Trần Văn Dành (54 tuổi, ngụ tại khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị đầu ngọn tre dài gần 30 cm đâm từ bụng đến lưng, cạnh cột sống.

Vết thương sâu khiến cho bệnh nhân vật vã, huyết áp không ổn định, nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau khi tiến hành cấp cứu, nhận thấy đây là trường hợp nguy kịch nên các bác sĩ tiến hành hội chẩn và quyết định phẫu thuật gấp.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Lý Hoàng Phong - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, quá trình phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn vì đầu ngọn tre đâm xuyên bụng sang lưng nên bệnh nhân không nằm ngửa được, các bác sĩ phải cho bệnh nhân nằm nghiêng để phẫu thuật.

Ngoài ra, do cây tre đâm sát cột sống nên đã làm rách thanh mạc động mạch chậu bên phải, đứt lìa đoạn ruột non và mạc treo ruột non.

Ê kíp phẫu thuật sau khi xử lý lấy được cây tre ra khỏi bệnh nhân đã tiến hành cầm máu, cắt đoạn ruột bị đứt, khâu nối ruột, khâu vết thương, rửa và dẫn lưu ổ bụng. Sau hơn 2 giờ thực hiện, đến 15 giờ 30 phút ngày 1/7, ca phẫu thuật đã thành công. Hiện bệnh nhân đang dần hồi phục sức khỏe.

Theo nạn nhân, trong lúc lưu thông trên đường đã đụng phải chiếc xe đẩy đang chở tre nhọn nên bị ngọn tre đâm xuyên người. Ngay sau đó nạn nhân được người dân cắt bỏ ngọn tre và đưa đi cấp cứu.


Chanh Đa (TTXVN)
Cứu sống thai phụ bị bóc tách động mạch chủ cấp tính
Cứu sống thai phụ bị bóc tách động mạch chủ cấp tính

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa cứu sống một thai phụ bị bệnh bóc tách động mạch chủ. Đây là trường hợp rất hiếm gặp trên thế giới và có tỉ lệ tử vong cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN