Cứu sống bé 2 tháng tuổi mắc 3 dị tật tim bẩm sinh nguy hiểm

Một bệnh nhi 2 tháng tuổi mắc 3 dị tật tim bẩm sinh nguy hiểm là thân chung động mạch, thông liên thất và bất thường động mạch vành vừa được các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật cứu sống.

Thông tin về ca bệnh hy hữu này, chiều 31/3, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh cho biết, Bệnh nhi Nguyễn Yên N, 2 tháng tuổi, đến từ tỉnh Trà Vinh được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng thở mệt, làn da tím tái. Qua thăm khám, các bác sỹ phát hiện bệnh nhi cùng lúc mắc 3 dị tật tim bẩm sinh nguy hiểm là thân chung động mạch, thông liên thất và bất thường động mạch vành

Tiến sỹ, bác sỹ Ngô Kim Thơi, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho biết: Thay vì có động mạch chủ và động mạch phổi nằm riêng biệt thì bệnh nhi này lại có động mạch phổi dùng chung một đoạn thân với động mạch chủ, nghĩa là bé chỉ có một động mạch duy nhất nối với tâm thất trái.

Dị tật này được gọi là thân chung động mạch. Bên cạnh đó, bệnh nhi cũng bị thông liên thất, tức có một lỗ hổng giữa hai tâm thất khiến hai nơi này thông với nhau. Ngoài ra, nếu người bình thường có 2 động mạch vành thì bệnh nhi này chỉ có 1 động mạch vành duy nhất và mang nhiều điểm bất thường.

Bác sỹ Ngô Kim Thơi cũng lý giải: Người bình thường thì máu từ phổi về tim được tiếp dưỡng khí nên có màu đỏ tươi, ngược lại máu từ tim về phổi có màu đen. Các bất thường ở tim bệnh nhi khiến hai loại máu này bị hòa lẫn, gây tăng áp động mạch phổi, khiến động mạch phổi ngày càng dày và hư hỏng dần. Với 3 dị tật kết hợp như thế này thì rất nguy hiểm đến tính mạng của em bé, cần phải phẫu thuật ngay bởi vì nếu kéo dài thêm, chỉ cần em bé sang đến 3 tháng tuổi thì không thể cứu vãn.

Sau khi chuẩn bị kỹ càng, ngày 14/3, các bác sỹ quyết định tiến hành phẫu thuật với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa gồm Ngoại tổng hợp, Hồi sức ngoại, Tim mạch, Phẫu thuật - gây mê - hồi sức… Ê kíp phẫu thuật đã sử dụng phương pháp tuần hoàn ngoài cơ thể, tạm thời làm tim ngừng đập để “chỉnh sửa” những điểm dị thường. Phần thân chung động mạch được giải quyết bằng một đoạn động mạch phổi nhân tạo và bịt lối thông liên thất.

Sau 4 giờ 30 phút, ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi. Đến chiều 31/3, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và đang hồi phục nhanh chóng. Bệnh nhi đã cai máy thở và có thể uống sữa. Tuy nhiên, các bác sỹ cũng nhận định, trong tương lai bệnh nhi sẽ phải trải qua một số ca phẫu thuật khác nhằm thay phần động mạch phổi nhân tạo cho phù hợp với kích thước cơ thể khi lớn lên.

Đinh Hằng (TTXVN)
Cứu sống bệnh nhân bị vỡ tim, thủng gan
Cứu sống bệnh nhân bị vỡ tim, thủng gan

Ngày 30/3, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, hiện sức khỏe bệnh nhân Đoàn Thế Lâm (35 tuổi, ở xã Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai) bị vỡ tim, thủng gan, đa chấn thương đã qua cơn nguy kịch; bệnh nhân có phản xạ, có thể sinh tồn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN