Cần hạn chế việc lây chéo bệnh sởi

Dù số ca mắc mới tại bệnh viện Nhi TƯ có giảm, nhưng điều đáng lo ngại là số bệnh nhân mắc mới là bệnh nhân của các khoa khác trong bệnh viện vẫn tăng: Chiếm 85/101 bệnh nhi mắc sởi mới trong 3 ngày từ 17-20/4.

 

Tại tầng 1, khoa Truyền nhiễm của bệnh viện Nhi TƯ, chúng tôi gặp một người đàn ông đang đứng trầm ngâm, vẻ mặt rất lo âu. Anh là bố của bệnh nhi Nguyễn Quốc Vượng, đang điều trị sởi ở khoa Truyền nhiễm. Người đàn ông này cho biết: “Con trai tôi đang điều trị ở khoa Ung bướu thì bỗng nhiên mắc sởi, nên giờ phải xuống khoa Truyền nhiễm để điều trị. Tại khoa Ung bướu có nhiều bệnh nhi bị lây nhiễm thêm bệnh sởi lắm. Tại đây, cũng đã có một số trẻ vào viện vì một bệnh, nhưng sau đó tử vong do lây nhiễm thêm sởi. Do đó, mong sao BV Nhi Trung ương sớm tìm ra giải pháp ngăn chặn bệnh dịch ngay tại BV, chứ nếu thế này, bệnh sởi sẽ len lỏi vào các khoa phòng và lây nhiễm cho tất cả bệnh nhi đang điều trị thì nguy lắm”.


Về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết: “Nguy cơ lây chéo trong BV là rất lớn vì sởi là một bệnh rất dễ lây, thời gian ủ bệnh cũng dài nên cũng khó phát hiện và phòng ngừa. Do đó, trong BV, trẻ mắc sởi có thể lây cho trẻ không mắc sởi và ngược lại khiến bệnh tình các cháu ngày càng nặng hơn”.


Để ngăn chặn tình trạng lây chéo tại BV Nhi Trung ương, GS.TS Nguyễn Trần Hiển cho rằng, BV Nhi Trung ương cần thực hiện tốt việc phân loại, tổ chức khu vực khám, điều trị biệt lập cho những bệnh nhân nghi mắc sởi và mắc sởi. Hơn nữa, cần tiếp tục tăng cường cho cộng đồng về việc tránh đưa trẻ đến bệnh viện gây quá tải. Hiện nay, BV Nhi vẫn “đông như hội làng”; trong khi đó sởi là bệnh dễ lây đến mức đi qua đầu giường người bệnh thì cũng có thể mắc bệnh.


TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng khuyến cáo: “Ngoài việc hạn chế tình trạng quá tải bệnh nhân tại các cơ sở y tế, thì cần hạn chế cả số lượng thân nhân người bệnh. Bởi vì, có thể một số người này đã có miễn dịch sởi nhưng lại mắc vi rút sởi trong đường hô hấp; do đó, dễ làm lây lan virus sởi cho gia đình, cộng đồng sau khi từ BV về. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, khi đến chỗ đông người, nhất là đến bệnh viện, người dân cần đeo khẩu trang y tế, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn…”.


Theo BS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương: BV đã thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về tổ chức phân tuyến điều trị và thiết lập khu vực riêng để khám, điều trị bệnh nhân sởi (có biển cảnh báo), sàng lọc phân loại bệnh nhân. Thời gian tới, BV sẽ kiên quyết giảm tải lượng bệnh nhân điều trị nói chung. Bên cạnh đó, sẽ chú trọng hoạt động chống nhiễm khuẩn, giảm tối đa tình trạng lây chéo trong BV.

 

Nhóm phóng viên

Không ghi nhận trường hợp tử vong do sởi trong ngày
Không ghi nhận trường hợp tử vong do sởi trong ngày

Trong ngày hôm nay, cả nước ghi nhận thêm 70 trường hợp mới mắc sởi trong tổng số 235 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 25 tỉnh, thành phố. Trong ngày không ghi nhận trường hợp tử vong do sởi.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN