Cả nước dự kiến tiếp nhận 130.000 đơn vị máu trong tháng 4

Trong tháng 4/2017, cả nước phấn đấu vận động khoảng 250.000 người đăng ký hiến máu; tiếp nhận tối thiểu 130.000 đơn vị máu.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Mỗi tỉnh, thành phố và cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức vận động, tiếp nhận máu tối thiểu bằng 10% tổng lượng máu của cả năm để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh. Thông tin trên được Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết ngày 7/4.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Thu: Để đạt được mục tiêu nêu trên, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo các cơ quan thành viên và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai nhiều hoạt động, trọng tâm là hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4.

Ban Chỉ đạo quốc gia phối hợp với các đơn vị phát động Cuộc thi ảnh đẹp về hiến máu tình nguyện (dự kiến diễn ra đến ngày 30/5), nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu tham gia hiến máu tình nguyện, hình ảnh ý nghĩa trong việc hiến máu, truyền máu, nhận máu. Viện Huyết học - Truyền máu trung ương phối hợp với nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể với tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ngay từ đầu tháng 4/2017, các tỉnh, thành phố đã lựa chọn, đưa thông điệp “Hiến máu cứu người - Xin đừng thờ ơ”,“Hiến máu cứu người - Xin hiến thường xuyên”, “Hiến máu cứu người - Bắt đầu từ các nhà quản lý”; tổ chức lễ phát động, mít tinh, tọa đàm, diễu hành, giao lưu văn hóa - văn nghệ… hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4.

Các địa phương cũng tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về Thư của Chủ tịch nước gửi đồng bào và chiến sỹ cả nước nhân ngày 7/4, hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, lãnh đạo địa phương, những tấm gương tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu, vận động hiến máu tình nguyện. Các địa phương đều coi trọng, cung cấp thông tin cơ bản về máu, hiến máu tình nguyện, lợi ích của việc hiến máu, hiến máu có sự hướng dẫn của thầy thuốc không có hại cho sức khỏe...

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục duy trì, phát triển nguồn nhân lực hiến máu tình nguyện thông qua tuyên truyền, vận động, thành lập các câu lạc bộ (hoặc đội) hiến máu dự bị: “Ngân hàng máu sống”, “Câu lạc bộ 25”, “Câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm”, “Câu lạc bộ gia đình hiến máu”, “Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện”…

Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố phối hợp với Trung tâm truyền máu khu vực, các khoa huyết học truyền máu thuộc Bệnh viện đa khoa cấp tỉnh tổ chức tiếp nhận máu, chăm sóc người hiến máu, kết hợp tôn vinh khen thưởng, tặng quà lưu niệm nhân ngày 7/4.

Ghi nhận từ Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện: Từ ngày 1 - 4/4, các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Cần Thơ, Hà Giang, Hậu Giang... đã phát động "Ngày hội hiến máu nhân đạo" hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2017. Tại các tỉnh, thành trên đã có gần 4.000 người đăng ký hiến máu; tiếp nhận được gần 2.000 đơn vị máu...

Mỹ Bình (TTXVN)
Tấm lòng những người hiến máu tình nguyện
Tấm lòng những người hiến máu tình nguyện

“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” - tinh thần nhân văn ấy luôn thể hiện trong các chiến dịch hiến máu tình nguyện nhằm mang lại sự sống cho những bệnh nhân đang cần máu để hỗ trợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN