Bệnh viện sẵn sàng phục vụ trong Tết

Để đảm bảo tốt việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở y tế đã lên kế hoạch bố trí nhân lực, chuẩn bị đủ cơ số thuốc men, hóa chất, trang thiết bị sẵn sàng phục vụ, chăm sóc sức khỏe người bệnh trong những ngày nghỉ.

Tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, những khoa đông bệnh nhân trong dịp Tết như Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực chống độc…, các nhân viên y tế đã sẵn sàng trực cấp cứu cho bệnh nhân 24/24 giờ, đảm bảo xử lý kịp thời các trường hợp.

Chăm sóc bệnh nhân những ngày giáp Tết tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN.


Để đảm bảo công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân, trong đó có hàng trăm bệnh nhân lưu lại bệnh viện trong dịp Tết, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã bố trí 135 bác sĩ, điều dưỡng ứng trực; bố trí đội cấp cứu ngoại viện trong dịp Tết với đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, phương tiện cần thiết, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ khi được huy động.

Khoa Dược của bệnh viện cũng có kế hoạch tăng cơ số tủ thuốc trực tại các khoa lên 3-4 lần so với ngày thường để đáp ứng công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân lưu lại bệnh viện. Với tổ xe, bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển người bệnh cấp cứu khi được điều động.

Tại Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An cũng đã sẵn sàng phương án tăng cường nhân lực trực với khoảng gần 70 bác sĩ và điều dưỡng trực chuyên môn. Mỗi khoa còn bố trí thêm 1 đến 2 bác sĩ trực thường trú và điều động khi cần.

Để động viên tinh thần người bệnh trong những ngày nghỉ lễ, Ban lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị đa khoa cũng như Ban lãnh đạo Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An đi thăm và tặng quà những bệnh nhân lưu tại bệnh viện vào ngày 30 Tết. Để chia sẻ khó khăn với người bệnh, riêng Bệnh viện còn có chế độ hỗ trợ bệnh nhân đến khám trong 3 ngày (từ 29 đến mồng 1 Tết) sẽ được miễn viện phí.

Điều trị bệnh nhân bị tai nạn giao thông tại bệnh viện đa khoa Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN.


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cũng đã chuẩn bị chu đáo, hoàn tất kế hoạch phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Các - Giám đốc Bệnh viện, bệnh viện đã phân công và bố trí lịch trực rất cụ thể; trong đó, đặc biệt chú trọng đến các bộ phận trực quan trọng như phòng cấp cứu ban đầu và một số khoa điều trị đều tăng thêm kíp trực.

Trước Tết Nguyên đán, các trang thiết bị máy móc đều được kiểm tra và hoàn chỉnh để tránh hỏng hóc trong những ngày Tết. Do đợt nghỉ Tết năm nay kéo dài nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã bố trí lịch trực từ 16-22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết) nhằm đảm bảo mọi hoạt động khám và điều trị cho bệnh nhân diễn ra bình thường; đồng thời tạo điều kiện để các y, bác sỹ có thời gian nghỉ Tết hợp lý.

Cùng với sự chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cấp cứu, điều trị cho người dân trong những ngày Tết Nguyên đán của Bệnh viện đa khoa và các tuyến cơ sở, ngành Y tế Sóc Trăng cũng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc lựa chọn các thực phẩm đảm bảo an toàn, thực hiện ăn chín uống sôi. Đặc biệt là hạn chế việc sử dụng dụng bia rượu khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân, gia đình và xã hội.



Bích Huệ, Chanh Đa
Cần rà soát các nguyên nhân gây quá tải bệnh viện
Cần rà soát các nguyên nhân gây quá tải bệnh viện

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2015 và phương hướng công tác giai đoạn 2016-2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN