Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh là bệnh viện vệ tinh của 4 bệnh viện lớn ở Hà Nội

Từ khi trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện E, thì Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã được chuyển giao nhiều kỹ thuật mới, qua đó góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Trước năm 2016, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh là bệnh viện vệ tinh của 3 bệnh viện hạt nhân gồm Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K. Từ đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã được tiếp nhận nhiều kỹ thuật mới và triển khai có hiệu quả. 

Từ năm 2016, được sự đồng ý của Bộ Y tế, được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh là bệnh viện vệ tinh của 4 bệnh viện hạt nhân gồm Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện E.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh thực hiện kỹ thuật đặt stent đường mật qua nội soi mật tụy ngược dòng.

Theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh Hạ Bá Chân, để triển khai các hoạt động của bệnh viện vệ tinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại như máy MRI 1.5T, máy DSA, máy CT Scanner (1 dãy – 8 dãy – 128 dãy), tăng cường y, bác sĩ... Đặc biệt, bệnh viện đã thành lập Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Tim mạch để đầu tư phát triển hai chuyên ngành này…

Trở thành bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện hạt nhân, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh được tiếp nhận nhiều trang, thiết bị đầu tư từ dự án bệnh viện vệ tinh phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Bệnh viện đã chủ động tiếp nhận chuyển giao và thực hiện thành công nhiều kỹ thuật khó như, mổ chấn thương sọ não nặng, thay khớp háng, kỹ thuật điện quang can thiệp, xạ trị, điều trị đích trong ung thư, kỹ thuật tim mạch can thiệp…

Là một trong số bệnh nhân được cứu chữa kịp thời ngay trong buổi chuyển giao kỹ thuật tim mạch can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Đỗ Mười, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh cho biết: Ông bị cơn đau tim dữ dội, được gia đình chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu và được xác định bị nhồi máu cơ tim cấp. Tại đây, các y, bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật tim mạch can thiệp. Ngay sau khi được cấp cứu, cơn đau giảm hẳn, sức khỏe của ông đã bình phục nhanh chóng.

Bác sĩ Lê Minh Tuấn, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết: Khoa chẩn đoán hình ảnh được Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao lĩnh vực can thiệp mạch từ tháng 9/2016. Đây là một trong những kỹ thuật tiên tiến, áp dụng điều trị hiệu quả trong các bệnh lý như ung thư, mạch máu và một số bệnh lý khác. Trước đây, để điều trị những trường hợp bệnh này thường thực hiện bằng phương pháp phẫu thuật phức tạp, thời gian điều trị kéo dài. Từ khi kỹ thuật này được triển khai tại bệnh viện, bệnh nhân có thể điều trị hôm trước và ra viện ngay sau đó một ngày. Bên cạnh đó, bệnh nhân không phải trải qua cuộc đại phẫu, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ngoài ra, trong quá trình chuyển giao kỹ thuật, các y, bác sĩ có điều kiện được trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn thông qua các chương trình đào tạo hoặc phương pháp “cầm tay chỉ việc”.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Tiến, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, trong những năm qua, trung tâm được tiếp nhận và triển khai nhiều kỹ thuật mới với hàng chục học viên được đào tạo tại Trung ương và trong tỉnh. Đến nay, hầu hết các kỹ thuật điều trị ung thư đều được trung tâm triển khai. Với những kỹ thuật khó, các bác sĩ đầu ngành tại bệnh viện hạt nhân trực tiếp về hỗ trợ.

Nhờ vậy, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện tăng, tỷ lệ chuyển tuyến hay vượt tuyến giảm rõ rệt. Tại Trung tâm Ung bướu, khi mới thành lập với quy mô gần 100 giường đến nay tăng lên 250 giường bệnh. Trong năm 2016, trung tâm điều trị nội trú cho hơn 7.800 bệnh nhân. Tỷ lệ chuyển tuyến năm 2015 là 15,29% đến nay còn 7-8%... Tính chung, năm 2016, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, chỉ có 2,1% bệnh nhân chuyển viện . 

Theo bác sĩ Hạ Bá Chân, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh hiện là bệnh viện hạng I với quy mô 1.000 giường bệnh. Hàng năm, bệnh viện thu hút gần 200.000 lượt bệnh nhân đến khám với gần 50.000 bệnh nhân điều trị nội trú. Thời gian tới, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị song song với công tác đào tạo để có thể tiếp nhận, triển khai các hoạt động của bệnh viện vệ tinh. 

Bên cạnh đó, bệnh viện tăng cường công tác đào tạo phát triển chuyên môn kỹ thuật, có chính sách hỗ trợ cán bộ đi học và ưu đãi cho các cán bộ chuyển giao kỹ thuật thực hiện tại bệnh viện. Ngoài ra, bệnh viện cũng chủ động khảo sát thực trạng, nhu cầu của các bệnh viện huyện để triển khai kỹ thuật cho bệnh viện tuyến dưới và các bệnh viện trong ngành.

Bài & ảnh: Thanh Thương (TTXVN)
Bệnh viện vệ tinh góp phần giảm quá tải
Bệnh viện vệ tinh góp phần giảm quá tải

Sau hơn 2 năm thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh (từ năm 2013 - 2015) mạng lưới bệnh viện vệ tinh tại các tỉnh đang dần đi vào “guồng”, nhiều ca bệnh nặng đã được thực hiện thành công ở tuyến dưới, đội ngũ y bác sĩ được nâng cao chuyên môn, trang thiết bị được đầu tư hiện đại... “

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN