3 người tử vong do sốt xuất huyết

Theo Sở Y tế tỉnh Phú Yên, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xuất hiện 70 ổ dịch sốt xuất huyết và đã có 1.653 người mắc bệnh, phần lớn là trẻ em, trong đó 3 trường hợp tử vong.

Hiện dịch sốt xuất huyết ở tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp, kể từ ngày 14/7 đến ngày 26/7 phát sinh thêm 8 ổ dịch mới với 362 người mắc bệnh, trong đó có 1 người chết là cháu Nguyễn Tấn Sinh (12 tuổi), trú ở thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, huyện Tây Hòa.

Trước đó, trong nửa đầu tháng 7 đã có 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết là anh Trần Thanh Sơn (40 tuổi, trú xã Hoà Kiến, TP Tuy Hoà) và cháu Lê Phan Quốc Nin (4 tuổi, xã Hoà Hiệp Trung, huyện Đông Hoà) .

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh Phú Yên trích ngân sách 900 triệu đồng để mua hóa chất diệt muỗi và hỗ trợ các địa phương trả tiền công phun hóa chất. Tuy vậy, chính quyền cấp cơ sở chưa chú trọng vận động nhân dân diệt bọ gậy, trong khi ý thức tự phòng bệnh của người dân chưa cao, nên không chưa lại hiệu quả. Khi phát bệnh, người dân thường không biết đó là bệnh sốt xuất huyết nên đều tự điều trị bằng thuốc dân gian, hoặc truyền dịch tại các cơ sở y tế tư nhân. Khi bệnh không thuyên giảm mới nhập viện gây khó khăn trong việc điều trị.


Thế Lập
Tiếp tục điều tra về 3 trẻ tử vong sau tiêm vắc xin
Tiếp tục điều tra về 3 trẻ tử vong sau tiêm vắc xin

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có công văn khẩn gửi Tổng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an yêu cầu sớm có kết quả chính thức về nguyên nhân gây sốc phản vệ đối với các trường hợp tử vong sau tiêm chủng tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN