11:07 12/11/2011

Sử dụng vũ khí nóng gây thương tích cho nhiều người

Ngày 11/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA quận Hà Đông đã điều tra, khám phá vụ gây rối trật tự công cộng giữa hai nhóm thanh niên, có sử dụng vũ khí nóng gây thương tích cho nhiều người xảy ra ngày 8/11 .

Ngày 11/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA quận Hà Đông đã điều tra, khám phá vụ gây rối trật tự công cộng giữa hai nhóm thanh niên, có sử dụng vũ khí nóng gây thương tích cho nhiều người ngày 8/11.

Bước đầu, Cơ quan chức năng đã làm rõ 13 đối tượng, bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Quốc Việt (SN 1989, trú tại tập thể Viện địa chất và khoáng sản, Tân Triều, Thanh Trì (là đối tượng trực tiếp dùng súng bắn); Đỗ Hoàng Tuấn (SN 1989, trú ở Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Kim Hiển (SN 1980, trú tại 19 Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi, Hà Đông). Cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn ghém; đồng thời đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Hồi 1 giờ 30 ngày 8/11, tại khu vực trước cửa khách sạn Thiên Đường, Phú Lãm, Hà Đông, xảy ra vụ gây rối TTCC giữa hai nhóm thanh niên, có sử dụng vũ khí nóng (súng bắn đạn toả), gây thương tích cho nhiều người. Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP điều tra, bước đầu xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Kim Thắng (SN 1981, ở số 19 Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi, Hà Đông) và Tuấn “trố” (chưa rõ nhân thân cụ thể), ở quận Thanh Xuân.

Vào hồi 1 giờ ngày 8/11, nhóm của Tuấn “trố” có khoảng 40 đối tượng mang theo súng bắn đạn toả, đao, kiếm, tuýp sắt tìm gặp Thắng tại khu vực khách sạn Thiên Đường, Phú Lãm, Hà Đông, là cơ sở kinh doanh của gia đình Thắng. Khi gặp nhóm của Thắng (khoảng 10 đối tượng), nhóm của Tuấn “trố” đã dùng súng bắn đạn chùm bắn về phía nhóm của Thắng và đập phá xe Honda SH BKS 30S1-7036 và xe ô tô Morning BKS 33M-4915. Hậu quả: 4 đối tượng trong nhóm của Thắng bị trúng đạn gây thương tích ở phần chân, đùi. Thắng bị bắn vào mu bàn chân trái, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Tài sản thiệt hại là xe SH bị vỡ ốp nhựa đầu, xe ô tô bị vỡ kính hậu và gương chiếu hậu.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng của Tuấn “trố” đã mang hung khí và bỏ trốn.