10:16 20/10/2014

Sự cố 'quên' công bố VĐV đoạt huy chương

Dù VĐV cử tạ Indonesia, Ni Nengah Widiasih ở hạng 41kg, đã đoạt được HCB song cho đến nay, thông tin về thành tích này của Widiasih vẫn chưa hề được công bố.

Indonesia đã giành được hai HCB ở đại hội thể thao dành cho người khuyết tật châu Á (Asian Paragames 2014) đang diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc), trong đó HCB thứ 2 thuộc về nữ VĐV cử tạ Ni Nengah Widiasih ở hạng 41kg.

VĐV Ni Nengah Widiasih.


Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tuy nhiên, cho đến nay, thông tin về thành tích giành HCB cử tạ nữ hạng 41kg của Widiasih vẫn chưa được công bố cả trên trang chủ Kemenpora, KOI và KONI. Widiasih đã giành HCB sau khi nâng thành công mức tạ 93kg ở lần nâng thứ hai. HCV hạng 41kg thuộc về VĐV Trung Quốc Zhe Cui. Cô nâng được mức tạ 98kg trong khi Baddour Noura của Syria giành HCĐ với thành tích nâng tạ 85kg.

Sau khi vượt qua mức tạ 93kg, Widiasih đã nâng mức tạ lên 104kg nhưng không thành công. VĐV của Trung Quốc cũng nâng mức tạ lên 103,5kg nhưng cũng không thành công. HLV cử tạ của Indonesia Agus Sugiharto cho biết ông quyết định để Widi nâng mức tạ lên 104kg vì trong khi tập luyện cô thậm chí nâng được mức tạ 105-107kg. Đáng tiếc lần này Widi không thành công.

Giải thích lý do nâng mức tạ lên cao hơn cả VĐV Trung Quốc (104kg so với 103,5kg), ông Sugiharto nói rằng vì Widi có trọng lượng 40,04kg trong khi VĐV của Trung Quốc nặng 39,22kg. Trong khi đó, Widi nói cô thực sự thất vọng với kết quả thi đấu vì cô đã tin mình có thể đạt thành tích tốt hơn ở Asian Paragames 2014.


TTXVN/Tin tức