01:11 18/01/2012

S&P đánh giá triển vọng tiêu cực đối với Ngân hàng Đầu tư châu Âu

Hãng xếp hạng tín nhiệm tín dụng Standard & Poor's (S&P) ngày 18/1 (giờ VN) đã đưa ra triển vọng tiêu cực đối với Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) của Liên minh châu Âu (EU), đồng nghĩa với việc hãng này có thể hạ mức tín nhiệm của EIB.

Chỉ vài ngày sau khi hạ chỉ số tín nhiệm của chín trong số 17 quốc gia nằm trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), Hãng xếp hạng tín nhiệm tín dụng Standard & Poor's (S&P) ngày 18/1 (giờ VN) đã đưa ra triển vọng tiêu cực đối với Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) của Liên minh châu Âu (EU), đồng nghĩa với việc hãng này có thể hạ mức tín nhiệm của EIB.


S&P vừa đưa ra đánh giá triển vọng tiêu cực đối với EIB. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong thông báo đưa ra cùng ngày, S&P tuyên bố: "Triển vọng tiêu cực phản ánh đánh giá của S&P về khả năng hạ chỉ số tín nhiệm của EIB trong năm 2012 hoặc 2013". Theo S&P, với khoản cho vay 360 tỷ euro (460 USD) tính đến tháng 6 năm ngoái, EIB là thể chế tài chính siêu quốc gia lớn nhất bị hạ triển vọng. Hiện khoản 90% các khoản vay của EIB có liên quan đến các khoản vay trong EU và gần như tất cả các khoản vay này đều do EU hoặc các chính phủ EU đảm bảo.

Trước đó, ngày 16/1, S&P cũng đã hạ mức tín nhiệm từ AAA xuống còn AA+, với triển vọng tiêu cực đối với Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu (EFSF), vốn được EU thành lập để hỗ trợ một số nước trong Eurozone bị rơi vào tình trạng khủng hoảng nợ công.

TTXVN/Tin Tức