05:09 27/05/2011

Sony lại bị rò rỉ thông tin khách hàng

Tập đoàn Sony ngày 25/5 cho biết thông tin về khoảng 2.000 khách hàng của chi nhánh liên doanh Sony Ericsson tại Canađa đã bị rò rỉ sau khi tin tặc tấn công vào mạng máy tính của công ty này.

Tập đoàn Sony ngày 25/5 cho biết thông tin về khoảng 2.000 khách hàng của chi nhánh liên doanh Sony Ericsson tại Canađa đã bị rò rỉ sau khi tin tặc tấn công vào mạng máy tính của công ty này.

Theo người phát ngôn của tập đoàn Sony, ông Achưô Ômagari (Atsuo Omagari), tên, địa chỉ thư điện tử và mật khẩu của khách hàng tại mạng máy tính của chi nhánh Sony Ericsson Canađa đã bị đánh cắp song thông tin trên thẻ tín dụng của số khách hàng nói trên không bị mất. Ngay khi phát hiện vụ việc ngày 24/5, hệ thống máy chủ đã ngừng hoạt động và công ty đã mở cuộc điều tra. Đến nay, vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại từ việc rò rỉ thông tin này. 


Ảnh internet

Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt vụ tấn công của tin tặc nhằm vào tập đoàn Sony. Ngày 24/5, Sony cũng cho biết đã phát hiện một vụ xâm nhập trái phép và làm rò rỉ tên, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của khoảng 8.500 tài khoản tại một trang web giải trí âm nhạc của tập đoàn này ở Hy Lạp. Trước đó, các trang web của Sony tại Thái Lan, Inđônêxia cũng bị tấn công. Hồi cuối tháng Tư, các hệ thống dịch vụ qua mạng của Sony đã bị xâm nhập trái phép khiến thông tin cá nhân của hơn 100 triệu khách hàng ở 59 nước có khả năng đã bị rò rỉ.

Hãng Sony dự kiến chi phí liên quan đến các sự cố an ninh mạng lên tới khoảng 173 triệu USD, bao gồm kinh phí hỗ trợ cho khách hàng, các gói quà tặng, chi phí pháp lý, kinh phí tăng cường các biện pháp an ninh...