12:14 27/12/2010

Song mây - cây xóa đói giảm nghèo ở Quảng Nam

Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển các loại song mây thành cây xóa đói giảm nghèo cho người dân các huyện miền núi Quảng Nam bước đầu cho kết quả tốt, hứa hẹn nhiều triển vọng.

Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển các loại song mây thành cây xóa đói giảm nghèo cho người dân các huyện miền núi Quảng Nam bước đầu cho kết quả tốt, hứa hẹn nhiều triển vọng.

Từ mục tiêu phát triển ngành công nghiệp song mây, nhiều dự án trồng song mây trên địa bàn Quảng Nam đã được xúc tiến như: “Gắn môi trường vào phát triển bền vững của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các hộ ở Quảng Nam”; “Phát triển chuỗi mây tre ở Quảng Nam”... Gần đây nhất là dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển các loại song mây ở Quảng Nam của Trung tâm ứng dụng thông tin KH&CN Quảng Nam thực hiện đang được đánh giá cao về quy mô, ứng dụng khoa học công nghệ và thành quả chuyển giao công nghệ.

Hiện tổng diện tích song mây được trồng của dự án lên tới 120 ha tập trung, có 84 hộ tham gia với 180.000 cây giống. Bên cạnh đó, có 10.000 cây mây nếp, mây nước trồng phân tán trong vườn rừng của 100 hộ dân thuộc 9 huyện. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu cây con, trung tâm còn xây dựng 2 vườn ươm diện tích hơn 1.000 m2 tại xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức và Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước.

Dự án tổng hợp quy trình khép kín gồm: Chọn giống, xây dựng vườn ươm mẫu để sản xuất cây trồng; áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh trồng mây dưới tán rừng; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về thu hái, bảo quản và xử lý hạt nảy mầm, ươm giống, trồng và thu hoạch sơ chế song mây cho người dân địa phương... Hiện tại trên những cánh rừng bạt ngàn của các huyện miền núi, song mây đã hơn 18 tháng tuổi, sinh trưởng và phát triển tốt hứa hẹn một nguồn nguyên liệu tiềm năng. Đây còn là cơ hội tốt cho người nông dân tiếp cận với cây trồng mới, đi liền với công nghệ tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, năng suất cao, giải quyết thu nhập cho người nông dân.

Quảng Nam hiện có gần 380.000 ha đất rừng trồng song mây với trữ lượng khoảng 6.000 tấn/năm. Mỗi năm, toàn tỉnh cung ứng ra thị trường khoảng 1.500 tấn mây tinh chế và 20.000 sản phẩm, trị giá xuất khẩu đạt khoảng 3 triệu USD, giải quyết việc làm cho khoảng 4.000 lao động... Tính đến cuối năm 2010, Quảng Nam có khoảng 21 doanh nghiệp tư nhân buôn bán song mây, 16 công ty vừa chế biến vừa xuất khẩu song mây đang rất cần nguồn nguyên liệu tại chỗ.

Trần Tĩnh