10:07 28/10/2012

Sơn La: Đua thuyền trên hồ sông Đà

Ngày hội đua thuyền truyền thống vượt sông Đà ở Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La là hoạt động văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đua thuyền ở Quỳnh Nhai có truyền thống từ lâu đời của cư dân sông nước trên thượng nguồn sông Đà.

Ngày hội đua thuyền truyền thống vượt sông Đà ở Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La là hoạt động văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đua thuyền ở Quỳnh Nhai có truyền thống từ lâu đời của cư dân sông nước trên thượng nguồn sông Đà.

 

Quyết liệt từ chặng đua đầu.

 

Lướt thuyền trên đường đua.

 

Đội đua Thuận Châu và đội đua Quỳnh Nhai tranh đua về đích.

 

Những cô gái Thái múa xòe trong ngày hội đua thuyền.

 

Trống giục liên hồi cổ vũ các vận động viên.

 

Đua thuyền gắn với truyền thuyết Nàng Han (nữ tướng) có công dẹp giặc ngoại xâm phương Bắc. Truyền thuyết kể rằng: khi đuổi được giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi thì cũng là lúc chiều 30 Tết âm lịch. Nữ tướng Nàng Han lệnh cho quân sĩ xuống sông tắm rửa và tổ chức đua thuyền mừng chiến thắng. Kể từ đó, cứ đến dịp 30 Tết âm lịch, người dân vùng thượng nguồn sông Đà như Quỳnh Nhai, Mường Lay, Phù Yên lại tổ chức đua thuyền truyền thống để động viên nhau trong lao động và sinh hoạt văn hóa tinh thần, góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào vùng sông nước miền Tây Bắc Tổ quốc.


Các vận động viên là những nông dân sinh hoạt ven hồ được tuyển chọn tham dự với 3 nội dung đua chính: đua thuyền nam, đua thuyền nữ với cự ly 1.400 m và đua nam nữ phối hợp với cự ly 1.600 m vượt qua hồ sông Đà (còn gọi là hồ thủy điện Sơn La).

 

Điêu Chính Tới