01:10 04/01/2011

Sơn Dương - Cội nguồn cách mạng hướng về Đại hội Đảng

Huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Nơi đây, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc những năm giữa thế kỷ XX đã trở thành trung tâm căn cứ địa cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng và Thủ đô kháng chiến; là nơi ở, làm việc của Bác Hồ, Bác Tôn và các cơ quan Trung ương của Đảng, Chính phủ. Các di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng như: Cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, đình Hồng Thái, đình Thanh La, hang Bòng, lán Nà Lừa, bến Bình Ca... mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc ta.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương cho biết: Phát huy truyền thống quê hương cách mạng Tân Trào lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn Dương đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI với những việc làm thiết thực, hiệu quả như: Tổng kết 4 năm thực hiện


Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; khởi công xây dựng đường ĐT186; công trình kè sông Phó Đáy; phối hợp khởi công xây dựng cầu Kim Xuyên bắc qua sông Lô, công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ 2C; ra quân trồng mới 3.000 ha rừng; bảo vệ chăm sóc gần 4.200 ha mía, 1.500 ha chè, chăm sóc lúa vụ đông xuân...


Đặc biệt, Sơn Dương đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 (Đại hội điểm của tỉnh). Nhằm đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, công tác lãnh đạo của cấp ủy tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra.

Trước mắt, trong năm 2011, Đảng bộ huyện xác định phát triển nông nghiệp vẫn là nền tảng, công nghiệp - dịch vụ là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội.


Do đó, phương hướng chung là tích cực phát huy nội lực, tập trung thu hút đầu tư để đẩy nhanh tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng; tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch để chuyển nhanh cơ cấu kinh tế; đặc biệt là tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thu hút, mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư các dự án tại khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái quốc gia Tân Trào; phát triển nông, lâm nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng- an ninh; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và dạy nghề, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, chăm lo công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ 2011, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào 4 lĩnh vực đột phá là: Phát triển hạ tầng giao thông; phát triển công nghiệp; phát triển du lịch-dịch vụ; nâng cao chất lượng giáo dục và dạy nghề.

Văn Minh - Quang Đán