09:22 07/09/2014

Somalia cách chức giám đốc tình báo

Chính phủ Somalia ngày 7/9 đã cách chức giám đốc tình báo đầy quyền lực Abdulahi Mohamed Ali với lý do "không thực hiện được các cam kết”. Quyết định trên được đưa ra chưa đầy 2 tháng sau khi ông Mohamed Ali đảm nhận cương vị.

Chính phủ Somalia ngày 7/9 đã cách chức giám đốc tình báo đầy quyền lực Abdulahi Mohamed Ali với lý do "không thực hiện được các cam kết”. Quyết định trên được đưa ra chưa đầy 2 tháng sau khi ông Mohamed Ali đảm nhận cương vị.

 

Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud đã cách chức người đứng đầu cơ quan cảnh sát và tình báo. Ảnh:ft.com

 

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn chính phủ Ridwan Haji Abdiweli cho biết các thành viên nội các đã nhóm họp trong sáng 7/9 để thảo luận một số vấn đề, trong đó có vấn đề an ninh. Tại phiên họp này, nội các đã cách chức giám đốc tình báo Mohamed Ali. Người phát ngôn chính phủ không giải thích thêm về quyết định nói trên.

 

Ông Mohamed Ali được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc tình báo hồi tháng 7 vừa qua như một phần của đợt cải tổ các cơ quan an ninh sau vụ nhóm phiến quân Al-Shebab có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda tấn công Dinh Tổng thống ở thủ đô Mogadishu. Quyết định sa thải quan chức này được đưa ra sau khi Mỹ thông báo đã tiêu diệt thủ lĩnh Ahmed Abdi Godane của nhóm Shebab trong một cuộc không kích hôm 1/9.

 

Somalia hiện đang ở trong tình trạng báo động cao sau khi ngày 6/9, Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Kalif Ahmed Ereg cho biết các cơ quan an ninh đã nhận được thông tin cho thấy nhóm Al-Shebab đang lên kế hoạch tấn công vào các cơ sở y tế, trung tâm giáo dục và nhiều cơ quan khác của chính phủ nhằm trả đũa việc thủ lĩnh của nhóm này bị tiêu diệt.

 

TTXVN/ Tin Tức