10:22 18/10/2012

Sôi động thị trường quà tặng cho ngày 20/10

Càng gần đến ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), thị trường quà tặng cho dịp lễ này càng sôi động.

Càng gần đến ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), thị trường quà tặng cho dịp lễ này càng sôi động. Ở TP Hồ Chí Minh năm nay, các sàn thương mại điện tử và các trang mạng mua hàng theo nhóm tràn ngập các loại quà tặng dành cho chị em phụ nữ với giá cả và chủng loại rất phong phú.


 

Nhiều cửa hàng hoa đã chuẩn bị hàng cho ngày lễ 20/10.

Các chủ cửa hàng hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ đều cho biết, giá các loại hoa đã bắt đầu tăng từ giữa tháng 10. So với mọi năm, năm nay giá hoa tăng hơn vì các nhà vườn hoa bị ảnh hưởng nhiều trong các đợt mưa vừa qua. Chủ cửa hàng hoa Đất Việt cho biết, hiện các loại hoa đặc biệt là hoa hồng giá đã tăng mạnh. Trước đó hoa hồng Đà Lạt có giá 1.500 đồng/bông thì nay đã tăng lên 2.000 đồng/bông, hoa salem từ 8.000/bó thì nay đã tăng lên 1.400 đồng/bó, cẩm chướng 80.000 đồng/bó nay có giá 100.000 đồng/bó... Theo các tiểu thương dự đoán, do hoa hồng thường dùng để thể hiện tình cảm với “phái đẹp” nên sẽ “sốt” hơn so với các loại hoa khác. Bên cạnh đó, các loại lá và phụ kiện cũng tăng giá 20 - 30% tùy loại. Để có được hàng giá rẻ, rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước, ngay từ đầu tháng 10 các cửa hàng hoa đã đặt hàng và gửi ở kho đông lạnh.


Ngoài ra, năm nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại hoa độc đáo khác như: hoa hồng bất tử, hoa thủy tinh ước nguyện, các loại hoa được phun màu như: hoa hồng, hoa lan... Theo đó, hoa hồng bất tử là sản phẩm ra đời từ sự kết hợp tinh tế giữa công nghệ cấy ghép mô và công nghệ hóa sinh của Nhật Bản, loại hoa này có giá trung bình từ 50.000 - 60.000 đồng/bông, vào những ngày cận lễ giá có thể tăng nhẹ khoảng 10 - 20%. Các loại hoa phun màu có giá 10.000 - 20.000 đồng/bông tùy từng loại. Hoa thủy tinh ước nguyện gồm 6 màu sắc với 6 ý nghĩa khác nhau, cầu chúc cho sự may mắn, hạnh phúc và niềm vui đến với bạn và những người thân.


Bên cạnh các loại quà tặng truyền thống như bưu thiếp, hoa thì năm nay các dòng sản phẩm nước hoa cao cấp, các đồ trang sức được thiết kế với họa tiết độc đáo hơn cũng rất phong phú. Với thông điệp “Thêm ngày nữa để yêu thương” công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận giới thiệu bộ trang sức mới nhất dành cho đối tượng nữ nhân viên văn phòng với thiết kế cực kỳ sang trọng và tinh tế, hứa hẹn là món quà tuyệt vời mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn được đón nhận. Cũng trong dịp ngày Phụ nữ Việt Nam, nhiều hệ thống siêu thị có những chương trình đặc biệt dành cho khách hàng nữ. Chẳng hạn siêu thị Co.opmart triển khai chương trình khuyến mãi “Gửi trọn yêu thương” từ ngày 26/9 - 14/10, theo đó, 500 sản phẩm hóa mỹ phẩm, đồ dùng, may mặc dành tặng phái đẹp giảm giá đến 40%. Tại hệ thống siêu thị Big C, chương trình “Tôn vinh vẻ đẹp Việt” đã được khởi động với mức giảm giá từ 5 - 50% cho khách hàng.


Tại Hà Nội, Hội chợ quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2012 (Hanoi Gift Show 2012) sẽ diễn ra từ ngày 26 - 30/10 tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Việt Nam (148 Giảng Võ, Hà Nội), với quy mô gần 550 gian hàng của hơn 230 doanh nghiệp có tiềm năng xuất khẩu. Thông tin này được Sở Công Thương TP Hà Nội đưa ra tại buổi họp báo giới thiệu hội chợ diễn ra ngày 17/10 vừa qua.


Đây là lần đầu tiên một hội chợ chuyên ngành quà tặng định hướng xuất khẩu được tổ chức tại Hà Nội. Theo đó, hội chợ sẽ có 6 nhóm mặt hàng bao gồm: hàng thủ công mỹ nghệ và trang trí gia đình; hàng đồ gỗ; hàng dệt gia dụng và thêu ren; hàng quà tặng và sản phẩm của các đồng bào dân tộc; hàng trang sức; hàng đồ chơi các loại. Bên lề hội chợ, ban tổ chức còn tổ chức 2 buổi hội thảo chuyên ngành và trình diễn nghệ thuật làm giấy thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, Mường...


Đến nay, ban tổ chức đã nhận được gần 500 đăng kí của khách nhập khẩu quốc tế đến giao dịch tại hội chợ, trong đó có nhiều nhà nhập khẩu lớn như: Monogrammed Linen Shop (Anh), SANYODO CO. (Nhật), StyleSetter International Co. Pty Ltd (Ôxtrâylia)...


Bài và ảnh: Đ.Phương - H.Tuyết - Hoàng Dương