01:11 19/01/2012

Sôi động thị trường ngày Tết

* TP. Hồ Chí Minh đã vào mùa cao điểm mua sắm Tết. Dịp Tết năm nay, cửa hàng đặc sản Sài Gòn Tiếp thị, quận 3, giới thiệu đến người tiêu dùng các giỏ quà Tết với chủ đề “Đón xuân 3 miền”, gồm nhiều sản phẩm đặc sản từ miền Bắc (tuyết sơn trà, nếp cái hoa vàng, bánh chè lam…), miền Trung (cá lao tẩm, mắm sò Lăng Cô, mứt nho khô…) và miền Nam (rượu mỏ quạ, lạp xưởng tôm, gạo hạt dài…). Còn đại diện công ty thực phẩm Sài Gòn Food, cho biết để tăng thêm sự phong phú trong bữa ăn ngày Tết, công ty giới thiệu ra thị trường một số dòng sản phẩm đóng hộp mới, mang hương vị quê nhà như: cá thiều tẩm gia vị (120g) với giá 61.200 đồng/sản phẩm, mực sấy giòn (100g) 78.000 đồng/sản phẩm, lạp xưởng tôm xông khói (200g) 77.500 đồng/sản phẩm, lẩu (1kg) 114.500 đồng/sản phẩm… Dạo qua các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố như Bến Thành, Tân Định, Nguyễn Văn Trỗi, Phạm Văn Hai… nhiều sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn phục vụ Tết được đóng gói, trang trí đẹp mắt và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo các tiểu thương giá những sản phẩm này tăng không đáng kể so với năm trước.


* Thị trường Tết Nhâm Thìn ở An Giang bắt đầu sôi động, sức mua bán tăng mạnh, nhất là các mặt hàng thiết yếu như trà, bánh, trang trí nội thất, quần áo may sẵn… Tỉnh sớm huy động 13 doanh nghiệp chủ lực tham gia thị trường, với các mặt hàng thiết yếu giá trị cao nhất từ trước đến nay là gần 800 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Tại chợ Long Xuyên, các mặt hàng thiết yếu như bánh, mứt sản xuất trong nước được tiêu thụ rất mạnh với giá cả hợp lý.


* Tại Đà Nẵng, trên đường 2 tháng 9, nơi tổ chức chợ hoa xuân của thành phố, theo nhận định của những người bán hàng ở đây không khí của chợ hoa năm nay không sôi động bằng năm ngoái. Khách hàng chủ yếu đi tham quan và hỏi giá, còn số lượng mua hàng thì rất ít. Chợ hoa xuân năm nay chủ yếu bày bán các loại mai vàng kiểng, quất, đào, hoa cúc...trong đó phần lớn các loại cây này được mang đến từ các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam và Hải Dương. Giá bán một chậu mai vàng dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng, trong khi các chậu quất có giá thấp nhất là 300.000 đồng và cao nhất là 8 triệu đồng đối với những cây có thế đẹp và sai quả, còn các chậu hoa cúc có giá khoảng 170.000 đồng/ một chậu (một chậu có 30 bông hoa).


* Thị trường hoa Tết tại Trà Vinh đang hút hàng và bán được giá, nhất là các loại hoa đẹp, hoa giống ngoại nhập, như: Hồng hạnh, Cúc đại đóa, Cúc mâm xôi, Cúc tiger, Vạn thọ pháp. Ông Nguyễn Ngọc Đạt, người chuyên trồng hoa ở làng hoa xã Long Đức, TP Trà Vinh, cho biết: Nhiều thương lái ở TP Hồ Chí Minh đã tìm đến làng hoa để thu mua các loại hoa đẹp với giá cao hơn từ 15 – 20% so với năm trước. Cụ thể như Cúc vàng được mua với giá 25.000 đồng/ chậu, Cúc mâm xôi 50.000 đồng/ chậu, Hồng hạnh 35.000 đồng/chậu, Vạn thọ pháp 15.000 đồng/chậu. Ngoài hoa, giá dừa sáp "đặc sản" tại huyện Cầu Kè (Trà Vinh) liên tục tăng, hiện có giá từ 150.000- 200.000 đồng/trái (tuỳ loại), tăng khoảng 40.000- 50.000 đồng/trái so cùng thời điểm này năm ngoái và hơn 40 lần so với giá dừa khô thường loại I.

* Nhu cầu mua sắm Tết Nhâm Thìn năm 2012 tại tỉnh Bình Phước đang tăng cao vào các ngày cận tết. Ước tính sức mua hàng tết năm nay tăng từ 15-20% so với Tết Tân Mão năm 2011, riêng Siêu thị Co.op Mart Đồng Xoài tăng 25%. Siêu thị này đã dự trữ hàng phục vụ Tết với tổng vốn hơn 50 tỉ đồng, gồm nguồn hàng lương thực, thực phẩm và những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Ngoài ra, Co.op Mart Đồng Xoài cũng cam kết có những nhóm hàng thuộc quỹ bình ổn giá chiếm khoảng 20 tỉ đồng sẽ bán thấp hơn từ 5-10% so với giá thị trường tại tỉnh này. Co.op Mart Đồng Xoài còn phối hợp với Sở Công Thương đưa 14 chuyến bán hàng lưu động về các huyện, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được hàng hoá chất lượng cao, được hưởng những ưu đãi về các chương trình khuyến mãi và bình ổn giá.



Nhóm PV TTXVN