04:15 16/04/2015

Sôi động thị trường du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5

6 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5 được xem như là “kỳ nghỉ vàng” cho nhiều gia đình và cũng là cơ hội cho nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành khai thác các tour du lịch mới.

6 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay được xem như là “kỳ nghỉ vàng” cho nhiều gia đình và cũng là cơ hội cho nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành bắt tay vào khai thác và triển khai các tour du lịch mới.

Với số ngày nghỉ dài, lượng khách du lịch đi tour của các doanh nghiệp lữ hành đã tăng chóng mặt. Nhiều hãng lữ hành phải tăng thêm tour, dịch vụ song vẫn không đáp ứng được hết nhu cầu đi chơi của người dân. Đến giữa tháng 4/2015, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã phải ngừng đăng ký tour cho khách.

Xu hướng du lịch nổi bật của năm nay là du lịch giá rẻ kết hợp với các hãng hàng không để triển khai kích cầu và tham gia vào các liên minh du lịch để có hỗ trợ tốt về giá mà chất lượng dịch vụ vẫn được đảm bảo, do tình hình kinh tế vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc.

Du khách tham quan khu du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: TTXVN


Đại diện của Công ty du lịch Vietravel cho biết, nếu như dịp Tết âm lịch tỷ trọng du lịch trong và ngoài nước không có sự chênh lệch nhiều, thì vào dịp lễ 30/4 và 1/5, các tuyến du lịch nước ngoài có phần chiếm ưu thế hơn, đặc biệt là các tuyến thị trường xa có thời gian dao động từ 6 - 8 ngày như Nhật – Hàn, châu Âu, Hoa Kỳ, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ… có những tuyến tăng trưởng trên 300%; thị trường du lịch trong nước và nước ngoài các tuyến thị trường gần tăng trưởng dao động 150 – 190% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến năm nay, Vietravel sẽ phục vụ khoảng 20.000 lượt khách, tăng 50% so với năm 2014.

Đối với thị trường trong nước, các doanh nghiệp du lịch đã giới thiệu đến du khách nhiều đường tour có mức giá, thời gian, và chương trình linh hoạt khác nhau phù hợp với nhu cầu khác nhau của du khách. Chẳng hạn, Vietravel đã đưa ra từ 5 – 12 chương trình tour du lịch trong nước và làm mới sản phẩm bằng cách giới thiệu các điểm đến ngắm các mùa hoa trên thế giới, trải nghiệm và cảm nhận đời sống của địa phương từ Bắc đến Nam, hay tour tham gia lễ hội diễn ra ngay dịp Lễ như Carnaval Hạ Long, Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng… Tất cả các tuyến du lịch truyền thống đều có lịch khởi hành vào dịp 30/4.

Bên cạnh đó hãng còn giới thiệu thêm một số sản phẩm mới, kích cầu đặc biệt cho khách du lịch như: sản phẩm du lịch xuyên Việt (Hà Nội - Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt - Tp.Hồ Chí Minh - Hà Nội) 8 ngày khởi hành 26/4 giá từ 14,29 triệu đồng; Tour Cô Tô (3 ngày) khởi hành ngày 28 và 30/4 giá từ 2,89 triệu đồng.

Các ngày lễ tết luôn là một trong những thời điểm nhu cầu du lịch tăng cao, từ vé máy bay, xe vận chuyển cho đến các điểm tham quan, nhà hàng, khách sạn dễ bị quá tải. Do vậy, Vietravel đã đưa ra kế hoạch thu hút khách, lên phương án đàm phán với các đối tác cung cấp dịch vụ để không những có mức giá tốt nhất mà còn đảm bảo được chất lượng dịch vụ tốt nhất; chuẩn bị lực lượng nhân sự hướng dẫn viên, lái xe chuyên nghiệp – do đây là nhân sự trực tiếp hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trong hành trình tour.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công ty du lịch TransViet Travel cho biết, doanh nghiệp này đã đưa ra hơn 3.000 suất tour trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu du lịch lớn của người dân khi nghỉ lễ kéo dài. Khách hàng có thể lựa chọn hơn 20 sản phẩm tour quốc tế và hơn 10 sản phẩm tour nội địa cho dịp nghỉ lễ. Ngoài những sản phẩm tour thông thường, năm nay công ty có giới thiệu thêm những sản phẩm tour mới ít phổ thông hơn như tour Dubai, Bali, Đài Loan và đặc biệt là tour Kenya – khám phá thiên đường thế giới động vật hoang dã nhân dịp hàng không Kenya mới khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Nairobi từ 31/3/2015.

Ngoài ra, TransViet Travel cũng kết hợp với đối tác du lịch ở Hàn Quốc để thuê bao chuyến bay Vietnam Airlines đi Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm giá chỉ 14,9 triệu đồn (khởi hành 30/4). Tour nội địa cũng rất thu hút khách như tour Sapa, Phú Quốc, Nha Trang, lễ hội pháo hoa Đà Nẵng… Hiện khách đi tour của công ty đã đạt hơn 90% số chỗ mở bán. Mức tăng trưởng doanh thu dịp 30/4 năm nay so với năm trước hơn 35%.

Bên cạnh đó, các tour du lịch Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, các tour đi Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore … được khách du lịch lựa chọn nhiều. Các hãng lữ hành cũng tích cực giảm bớt giá dịch vụ trong tour, dễ dàng cho khách lựa chọn. Chẳng hạn, tour đi khám phá Côn Minh – Thạch Lâm – A Lư của Tổng công ty du lịch Hà Nội (HanoiTourist) (5 ngày 4 đêm) với giá gần 8 triệu đồng; hay nghỉ lễ tại Thiên đường Bangkok – Pattaya trong 5 ngày 4 đêm có giá hơn 9 triệu đồng.

Ngoài ra, Vietravel đã giới thiệu nhiều đường tour nước ngoài có mức giá, thời gian, và chương trình linh hoạt khác nhau phù hợp với nhu cầu khác nhau của du khách. Trong đó, Vietravel đã tung ra hàng chục chương trình đi châu Âu, Nhật - Hàn và các tour Đông Nam Á đi hàng ngày như Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore…

Hầu hết các công ty du lịch đều hướng đến các gói du lịch có giá giảm để kích cầu du lịch. Chị Hà Anh thuộc phòng tiếp thị và truyền thông của Vietravel cho biết, năm nay Vietravel đã giới thiệu đến khách du lịch sự lựa chọn hoàn hảo cho kỳ nghỉ lý tưởng 30/4 – 1/5 kéo dài 6 ngày liên tục với 3 điểm nhấn chính từ chính sách giá, sản phẩm, và chương trình gia tăng giá trị cho khách hàng. Về chính sách giá, Vietravel hạn chế tối đa việc tăng giá tour để hỗ trợ du khách tham gia, một số tour nội địa tại Vietravel có giá khuyến mại giảm đến 3,6 triệu đồng như chùm tour Carnaval Hạ Long (Miền Bắc)… Để đảm bảo du lịch an toàn và không bị “chặt chém”, các doanh nghiệp du lịch cũng đã có khuyến cáo du khách cần phân biệt rõ khái niệm tour kích cầu – khuyến mại và tour giá rẻ.


Linh An (TTXVN)