07:19 11/07/2016

Sôi động Ngày văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày 10/7, Trung tâm Nhịp cầu Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức thành công Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ hai tại Hội quán văn hóa quận Dongdaemun, thủ đô Seoul.

Các đại biểu cắt băng khai mạc.

Được sự bảo trợ của chính quyền thành phố Seoul và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đây là một trong những hoạt động văn hóa thường niên nhằm mang đến món ăn tinh thần bổ ích cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, qua đó tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, chia sẻ trong cộng đồng và góp phần quảng bá hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam đến người dân Xứ sở Kim chi.

Mặc dù thời tiết Seoul những ngày này đang rất oi bức, tuy nhiên ngay trong buổi sáng, đã có hàng trăm người Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn, đến tham quan các gian hàng trưng bày và trải nghiệm văn hoá Việt Nam, thưởng thức các món ăn truyền thống của dân tộc và tham gia cổ vũ cho các thí sinh tham dự Hội thi tiếng hát người Việt tại Hàn Quốc lần thứ 2.

Một tiết mục biểu diễn tại sự kiện.

Buổi chiều, khoảng 1.000 nghìn người tham dự tiếp tục tập trung tại hội trường lớn để tham dự lễ khai mạc và thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sỹ và ban nhạc của cả hai nước trình diễn. Không khí và màu sắc văn hóa Việt tràn ngập hội trường và khuôn viên Hội quán Dongdaemun, xen lẫn những trang phục áo dài, áo tứ thân của các phụ nữ Việt là bộ trang phục truyền thống hanbok Hàn Quốc của các cô dâu Việt và con em các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn.

Ngày văn hoá Việt Nam năm nay còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn với việc khai mạc triển lãm ảnh về Biển Đông, trong đó trưng bày khoảng 50 bức ảnh tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như phản ánh việc Trung Quốc phá vỡ nguyên trạng, xây dựng đảo nhân tạo trái phép và đẩy mạnh quân sự hóa ở trên các đảo chiếm đóng trái phép của Việt Nam ở Biển Đông...

Phát biểu khai mạc “Ngày Văn hoá Việt Nam lần thứ 2”, bà Lưu Thị Mỹ Hà, Giám đốc Trung tâm Nhịp cầu Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, nhấn mạnh trong suốt 5 năm qua, trung tâm đã nổ lực tổ chức nhiều sự kiện, hình thức biểu diễn và trải nghiệm văn hóa Việt Nam tại các lễ hội văn hóa quốc tế tại Hàn Quốc, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về đa văn hóa, quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Gian hàng ẩm thực Việt Nam hút khách.

Trong bài phát biểu chào mừng, ông Trần Anh Vũ, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đã ghi nhận và đánh giá cao việc tổ chức sự kiện lần này nhằm tăng cường quan hệ giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai nước đồng thời giúp gắn kết cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cùng hướng về quê hương đất nước. Ông Trần Anh Vũ đặc biệt đánh giá cao việc Ban tổ chức khai trương triển lãm ảnh về Biển Đông trong khuôn khổ sự kiện, qua đó tiếp tục thu hút sự quan tâm, đóng góp của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước, đồng thời làm cho bạn bè Hàn Quốc và quốc tế ngày càng hiểu rõ hơn về các hoạt động trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.

Xen lẫn các tiết mục văn nghệ, trình diễn thời trang mang đậm bản sắc văn hóa Việt do các nghệ sỹ của Vũ đoàn Ban Mai và các nhóm thời trang trình diễn là chương trình thi tìm hiểu văn hóa Việt Nam, bốc thăm trúng thưởng và quyên góp từ thiện…
Những người tham dự cũng được thưởng thức các tiết mục trình diễn đặc sắc của các nghệ sỹ Hàn Quốc như ban nhạc Nantta và Câu lạc bộ Wang Onni…

Đặc biệt, màn trình diễn sôi động của các nghệ sỹ đến từ Việt Nam gồm ca sỹ Khánh Loan, cặp đôi quán quân “Gương mặt thân quen Nhí 2014” Kyo York và Ju Uyên Nhi (cô bé mang trong mình hai dòng máu Việt-Hàn) đã khuấy động khán phòng và giúp khán giả hai nước như xích lại gần nhau và cùng kỳ vọng về “mối quan hệ thông gia” bền chặt trong tương lai.

Vũ Toàn - Phạm Duy (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)