05:15 02/05/2012

Số trẻ sơ sinh phải… cai nghiện tăng vọt

Khuôn mặt cô bé Savannah Dannelley chưa đầy một tháng tuổi hiện vẻ cáu kỉnh, nhăn nhó và bé chỉ ngừng gào thét khi một cô y tá nhẹ nhàng đút một thìa thuốc ngủ gây tê vào miệng bé.

Khuôn mặt cô bé Savannah Dannelley chưa đầy một tháng tuổi hiện vẻ cáu kỉnh, nhăn nhó và bé chỉ ngừng gào thét khi một cô y tá nhẹ nhàng đút một thìa thuốc ngủ gây tê vào miệng bé.


Số trẻ ở Mỹ vừa chào đời đã phải cai nghiện tăng vọt. Ảnh: Internet


Bé Dannelley đang trải qua giai đoạn cai nghiện và được điều trị bằng loại ma túy cũng được kê cho mẹ bé để chống lại cơn nghiện.

Một nghiên cứu mới đáng báo động cho thấy, số trẻ em Mỹ sinh ra với dấu hiệu nghiện thuốc có thuốc phiện đã tăng gấp ba trong 10 năm qua. Nguyên nhân là số bà mẹ sử dụng các loại ma túy cả hợp pháp và bất hợp pháp khi mang thai tăng vọt, trong đó có các loại thuốc như Vicodin, OxyContin và ma túy.

Những trẻ cần cai nghiện là những trẻ sơ sinh như bé Savannah – những bé có mẹ đã ngừng uống thuốc giảm đau và chuyển sang loại thuốc ngủ gây tê được kê đơn khi mới bắt đầu thai kỳ, và những bé có mẹ vẫn đang lạm dụng thuốc hợp pháp hoặc bất hợp pháp.

Cai nghiện cho những trẻ sơ sinh như vậy có thể mất hàng tuần hoặc hàng tháng và các bé phải ở lâu dài trong các phòng chăm sóc đặc biệt. Phí điều trị cho những trẻ này tăng từ 190 triệu USD lên 720 triệu USD trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2009.

Hiện bé Savannah được gắn máy theo dõi tim và ôxy ở một bệnh viện tại thành phố Oak Lawn, bang Illinois. Bé nằm ngủ ngon trong chiếc cũi màu hồng. Tuy nhiên, có lúc bé khóc lóc cả đêm, bị tiêu chảy và gặp vấn đề về ăn uống. Đây là những dấu hiệu điển hình của nghiện thuốc. Một số bé còn gặp vấn đề về đường thở, cân nặng nhẹ và bị co giật.

Theo các bác sĩ, trẻ sơ sinh thực ra không phải nghiện mà cơ thể các bé bị phụ thuộc vào thuốc ngủ gây tê hoặc các loại ma túy khác do bà mẹ thường dùng khi mang thai.

Một liều lượng thuốc ngủ gây tê nhỏ để giúp bé cai nghiện sẽ tốt hơn là không cho các bé một chút thuốc nào vì các bé có thể bị co giật, thậm chí tử vong.

Các bang có nhiều trẻ sơ sinh bị nghiện thuốc là Maine, Florida, West Virginia, vài khu vực ở vùng Trung Tây Midwest.

Mẹ của Savannah, cô Ailleen 25 tuổi, cho biết cô đã lạm dụng thuốc Vicodin mà bác sĩ kê cho cô để chữa chứng đau lưng do ngồi cả ngày ở văn phòng. Khi mới mang thai, Aileen vẫn dùng thuốc này nhưng đã quyết định bỏ từ tháng 12/2011. Cô đến thăm con gái Savannah mỗi ngày. Con cô đã nằm viện từ khi mới chào đời hồi đầu tháng 4. Cô mong mỏi từng ngày được đưa con về nhà.


Thùy Dương