06:13 19/06/2012

Số người tị nạn tăng kỷ lục từ năm 2000

Ngày 18/6, nhân Ngày Thế giới về người tị nạn (20/6), Cao uỷ LHQ về người tị nạn công bố báo cáo về “Xu thế tị nạn toàn cầu năm 2011” cho biết, số người tị nạn mới phải rời bỏ đất nước của mình trên thế giới năm 2011 đã đạt kỷ lục 800.000 người, cao nhất kể từ năm 2000.

Ngày 18/6, nhân Ngày Thế giới về người tị nạn (20/6), Cao uỷ LHQ về người tị nạn (UNHCR) công bố báo cáo về “Xu thế tị nạn toàn cầu năm 2011” cho biết số người tị nạn mới phải rời bỏ đất nước của mình trên thế giới năm 2011 đã đạt kỷ lục 800.000 người, cao nhất kể từ năm 2000.

 

Hàng ngàn người tị nạn Mali đã rời khỏi miền bắc do xung đột tới lánh nạn tại trại tạm của LHQ ở Ayorou, phía tây bắc khu vực Niamey của Nigiê (ảnh). Ảnh: AFP/TTXVN

 

Số người tị nạn này nằm trong số 4,3 triệu người phải rời bỏ quê hương do các cuộc khủng hoảng nhân đạo hoặc xung đột cuối năm 2010 ở Cốt Đivoa, Libi, Xômali, Xuđăng và nhiều nơi khác.

 

Báo cáo của UNHCR nhấn mạnh năm 2011 chứng kiến quy mô tị nạn lịch sử. Quá nhiều người bị đẩy khỏi quê hương trong một khoảng thời gian quá ngắn đồng nghĩa với thiệt hại cá nhân khổng lồ cho tất cả những người bị tác động. Theo báo cáo của UNHCR, vào cuối năm 2011, UNHCR đã hỗ trợ 42,5 triệu người phải rời bỏ quê hương, trong đó 15,2 triệu người đã được hưởng quy chế tị nạn, 26,4 triệu người mất chỗ ở và đang sống ngay trong nước (IDP) và 895 nghìn người đang tìm kiếm quy chế tị nạn. Năm 2011 cũng chứng kiến 3,2 triệu người phải chạy khỏi quê hương và sống tha hương trong nước được hồi hương, tỷ lệ hồi hương cao nhất trong vòng thập kỷ qua.

 

UNHCR nhấn mạnh xu thế đáng lo ngại là số người buộc phải rời bỏ quê hương trên toàn cầu ngày càng tăng với mức trung bình hàng năm vượt quá 42 triệu người trong vòng 5 năm qua. Trong số 10,4 triệu người tị nạn đang được UNHCR quản lý, có tới 7,1 triệu người đã tị nạn ít nhất 5 năm để chờ các giải pháp về hiện trạng của họ. Ápganixtan vẫn là nước có nhiều người tị nạn nhất với 2,7 triệu người, sau đó là Irắc với 1,4 triệu người, Xômali 1,1 triệu người, Xuđăng 500 nghìn người…. Trong số các nước phát triển, Đức là nước tiếp nhận số người tị nạn lớn nhất với hơn 571 nghìn người.

 

Báo cáo của UNHCR cũng cho biết ngoài uỷ nhiệm chính là quản lý người tị nạn trong 6 thập kỷ qua, UNHCR đã hành động để hỗ trợ những người phải tha hương trong nước họ và những người không quốc tịch. Theo số liệu không đầy đủ được cung cấp chỉ từ 64 chính phủ, số người không quốc tịch trên thế giới đã lên tới 12 triệu người, trong đó 25% đã nhận được sự giúp đỡ của UNHCR.

 

TTXVN/Tin tức