12:11 31/12/2014

Số người thiệt mạng do Ebola có xu hướng tăng

Ngày 30/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố báo cáo mới nhất cho biết đã có 7.879 trường hợp tử vong trong tổng số 20.129 ca lây nhiễm virus Ebola. Riêng tại 3 quốc gia Tây Phi nằm trong "tâm dịch", số ca tử vong và lây nhiễm tăng tương ứng 37 và 48 so với báo cáo trước đó một ngày.

Ngày 30/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố báo cáo mới nhất cho biết đã có 7.879 trường hợp tử vong trong tổng số 20.129 ca lây nhiễm virus Ebola. Riêng tại 3 quốc gia Tây Phi nằm trong "tâm dịch", số ca tử vong và lây nhiễm tăng tương ứng 37 và 48 so với báo cáo trước đó một ngày.



Hầu hết các trường hợp tử vong và lây nhiễm được ghi nhận ở 3 quốc gia bị dịch bệnh hoành hành mạnh nhất gồm Sierra Leone, Liberia và Guinea. 


Nhân viên y tế chuyển thi thể nạn nhân tử vong d virut Ebola tại cơ sở y tế ở Kailahun, Sierra Leone ngày 14/8. Ảnh: AFP - TTXVN.


Tại Liberia, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ khi phát hiện ra virus Ebola cách đây một năm đã ghi nhận 3.413 trường hợp tử vong và 7.977 ca lây nhiễm. Trong khi đó, tại Sierra Leone, số trường hợp tử vong là 2.758 người, nhưng số ca lây nhiễm khá cao với 9.446 trường hợp. Tại Guinea có 1.708 ca tử vong và 2.706 ca nhiễm.


Tại châu Âu, cùng ngày, nữ y tá người Anh được chẩn đoán nhiễm virus Ebola điều trị tại bệnh viện ở thành phố Glasgow thuộc vùng Scotland đã được chuyển đến bệnh viện Royal Free ở thủ đô London của "Xứ sở Sương mù", nơi có đội ngũ y tế giỏi cùng phương tiện y tế hiện đại nhất để điều trị. Nữ y tá Pauline Cafferkey, 39 tuổi với 16 năm kinh nghiệm làm việc tại một trung tâm y tế ở Scotland, bị nhiễm Ebola sau khi tham gia điều trị cho bệnh nhân ở Sierra Leone.


Trước đó, một y tá Anh có tên William Pooley từng được điều trị thành công tại bệnh viện này sau khi bị nhiễm virus Ebola tại Sierra Leone năm ngoái.


PV